(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, tuổi trẻ huyện Cẩm Thủy đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khơi dậy sức trẻ tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên... Qua đó, góp phần hoàn thiện các tiêu chí và đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Tuổi trẻ Cẩm Thủy xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, tuổi trẻ huyện Cẩm Thủy đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khơi dậy sức trẻ tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên... Qua đó, góp phần hoàn thiện các tiêu chí và đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Tuổi trẻ Cẩm Thủy xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mớiĐông đảo đoàn viên, thanh niên huyện Cẩm Thủy tham gia xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho các em thiếu nhi.

Bám sát chủ đề năm 2022 “Tuổi trẻ sáng tạo”, ngay từ đầu tháng 3, Huyện đoàn Cẩm Thủy đã tổ chức lễ ra quân khởi động Tháng Thanh niên 2022 và phát động phong trào đua chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Sau lễ khởi động, Huyện đoàn đã ra quân thực hiện công trình thanh niên đổ bê tông đường giao thông nối từ Cầu Thanh niên đến đường tỉnh 523C thuộc địa bàn thôn Minh Long, xã Cẩm Long với chiều dài 200m, tổng trị giá công trình ước tính gần 70 triệu đồng. Tại các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện, các đoàn xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động chung tay bảo vệ môi trường như thu gom rác thải; chăm sóc cây xanh; bóc, xóa quảng cáo bẩn; tổ chức các hoạt động gây quỹ thực hiện công trình, phần việc thanh niên... Trong đó, nổi bật như hoạt động xây dựng “Vườn cây thanh niên” tại các hộ gia đình chính sách xã Cẩm Phú do Đoàn thanh niên Công an huyện đăng ký thực hiện; ra quân dọn dẹp vệ sinh, chung tay thực hiện tiêu chí môi trường tại các xã Cẩm Lương, Cẩm Tú...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Huyện đoàn, cho biết: “Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Cẩm Thủy đã tạo dấu ấn đẹp, góp phần để mỗi bạn trẻ thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí về môi trường; đường giao thông nông thôn; văn hóa tại các địa phương”.

Theo báo cáo của Huyện đoàn Cẩm Thủy, năm 2021, bám sát thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” gắn với phương châm “Mỗi cơ sở đoàn có ít nhất một hoạt động cụ thể, mỗi đoàn viên, thanh niên có ít nhất một hành động cụ thể”; các cơ sở đoàn trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong lực lượng đoàn viên, thanh niên và trong Nhân dân. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, giúp đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Năm 2021 và quý 1-2022, toàn đoàn đăng ký, đảm nhận gần 200 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng; tu sửa phát quang gần 10 km đường giao thông liên thôn; dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa, đường làng, ngõ xóm; dọn dẹp, chăm sóc nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, gia đình chính sách... Các mô hình “Đường hoa thanh niên”; “Đường tranh bích họa”, “Hàng cây thanh niên” tiếp tục được duy trì, triển khai và nhân rộng hiệu quả trên địa bàn huyện.

Song song với đó, các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu được các cơ sở đoàn triển khai tích cực thông qua việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây; Ngày Môi trường thế giới; Nghị quyết số 04, số 05 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Năm 2021 và quý 1-2022, toàn đoàn trồng mới gần 5.000 cây xanh; duy trì, tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ Nhật xanh thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả 5 mô hình câu lạc bộ “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”...

Để các hoạt động xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mới tiếp tục thu được kết quả thiết thực, Huyện đoàn Cẩm Thủy chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh, duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện tại chỗ. Tham gia giải quyết các nhiệm vụ phát sinh trong cộng đồng dân cư; đồng thời xây dựng nội dung hoạt động, đề ra chỉ tiêu phấn đấu, cụ thể hóa từng tuần, tháng nhằm phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của thanh niên trong việc tạo ra những công trình, sản phẩm ý nghĩa, thiết thực góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Lê Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]