(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cẩm Thủy luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cựu chiến binh huyện Cẩm Thủy chung sức xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cẩm Thủy luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương.

Hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, hội viên CCB đã tự nguyện đóng góp gần 3,5 tỷ đồng, 14.000 ngày công; hiến 33.368 m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa... Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cho cấp ủy đảng, chính quyền về các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; vận động hội viên tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tham gia các tổ an ninh trật tự, an ninh xã hội, tổ CCB tự quản về trật tự xã hội, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; giúp đỡ, hỗ trợ đồng đội khó khăn vươn lên trong cuộc sống...

Với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hàng năm, Hội CCB huyện Cẩm Thủy có hơn 95% hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu”, 92% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 95% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có trên 50% đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc.


Lê Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]