(Baothanhhoa.vn) - Nhiều năm tham gia làm công tác mặt trận, ông Nguyễn Hữu Thiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nga Thái (Nga Sơn) là tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác mặt trận, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Người cán bộ mặt trận gương mẫu, tận tình, trách nhiệm

Nhiều năm tham gia làm công tác mặt trận, ông Nguyễn Hữu Thiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nga Thái (Nga Sơn) là tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác mặt trận, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Người cán bộ mặt trận gương mẫu, tận tình, trách nhiệmChủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nga Thái Nguyễn Hữu Thiện (bên phải) thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Là ủy viên ủy ban MTTQ xã từ năm 1989, rồi thường trực MTTQ xã (2010-2020), năm 2021 ông Nguyễn Hữu Thiện được Nhân dân tín nhiệm, cấp trên đồng thuận bầu làm chủ tịch ủy ban MTTQ xã. Xác định tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ then chốt của công tác mặt trận, ngay sau khi được giao nhiệm vụ, ông Thiện đã tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Với vai trò là chủ tịch ủy ban MTTQ xã, kiêm phó chủ tịch ủy ban bầu cử xã, ông đã tổ chức nhiều hoạt động tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, thông qua việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử bảo đảm kịp thời, hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của cử tri. Đặc biệt là công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định. Nhờ làm tốt công tác hiệp thương và tuyên truyền, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở xã Nga Thái đã đảm bảo đúng quy định của luật; đảm bảo an ninh trật tự, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Trong công tác lãnh đạo, hướng dẫn tổ chức các chương trình hành động, chương trình phối hợp hành động và nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của MTTQ, ông luôn bám sát hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện để tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền nhằm đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; tìm tòi, nghiên cứu, xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, phối hợp với đơn vị, đoàn thể, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác mặt trận; chủ động đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh việc hướng dẫn, chỉ đạo các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình giám sát và phản biện xã hội, ủy ban MTTQ xã luôn quan tâm công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước thêm sôi nổi, tích cực trong các tầng lớp Nhân dân.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Thiện cho biết: “Từng là chủ tịch hội cựu chiến binh xã nhiều năm nên từ khi nhận nhiệm vụ chủ tịch ủy ban MTTQ xã, tôi hiểu rõ muốn dân tin, yêu và hưởng ứng các phong trào do mặt trận phát động, người cán bộ mặt trận phải luôn gương mẫu, gần dân, sát dân và giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân. Bởi vậy, ngoài công tác chuyên môn ở xã, tôi thường xuyên xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn. Nhiều vấn đề, vụ việc thu hút sự quan tâm của Nhân dân; tôi luôn chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ mặt trận ở các khu dân cư lắng nghe, tiếp thu và kịp thời phản ánh, kiến nghị để cấp trên giải quyết. Qua đó, tạo niềm tin, động lực để Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua do mặt trận phát động.

Cùng với việc tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND, MTTQ xã Nga Thái đã tham mưu đảng ủy, UBND xã triển khai phát động nhiều nội dung, công trình chào mừng cuộc bầu cử như: khởi công xây dựng 12 phòng học trường THCS xã, bê tông hóa 3 km đường giao thông, kè bờ sông, mở rộng, nâng cấp khuôn viên 9 nhà văn hóa... với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ủy ban MTTQ xã đã kêu gọi, vận động các tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 170 triệu đồng, 1.150 kg gạo; phối hợp với UBND xã, các cơ quan, đơn vị hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Mai Thị Cúc; tặng khẩu trang y tế cho các cơ quan, trường học; hỗ trợ tiền và lương thực cho các hộ gia đình đang thực hiện cách ly có hoàn cảnh khó khăn, các hộ là con em Nga Thái tại các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh...

Với những đóng góp tích cực trong công tác, ông Nguyễn Hữu Thiện được nhận Bằng khen của UBND tỉnh (năm 2016), Bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh (2018, 2019), nhiều giấy khen của UBND huyện Nga Sơn, xã Nga Thái. Năm 2021, ông được Ủy ban MTTQ huyện tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài và ảnh: Quang Nhật



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]