(Baothanhhoa.vn) - Hơn 70 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, nhưng lời căn dặn của Bác “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu” luôn được Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Thanh Hóa gìn giữ, khắc ghi. Từ đó, không ngừng nỗ lực vươn lên, xây dựng thành phố giàu đẹp, kiểu mẫu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng thành phố giàu đẹp, kiểu mẫu

Hơn 70 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, nhưng lời căn dặn của Bác “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu” luôn được Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Thanh Hóa gìn giữ, khắc ghi. Từ đó, không ngừng nỗ lực vươn lên, xây dựng thành phố giàu đẹp, kiểu mẫu.

Đại diện lãnh đạo thành phố trao danh hiệu “Thôn, tổ dân phố kiểu mẫu” cho các phố, thôn.

Phố 14, phường Đông Sơn là 1 trong 4 phố được công nhận tổ dân phố kiểu mẫu năm 2016. Đạt được kết quả ấy, chi bộ phố 14 đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay góp sức xây dựng nơi mình đang sống trở thành kiểu mẫu. Năm 2012, khi thành phố có chủ trương mở rộng tuyến đường Lương Đắc Bằng, sau gần 1 tháng tuyên truyền, vận động, đã có hơn 90 hộ gia đình trong phố tự nguyện hiến 1.000 m2 đất; tháo dỡ, di dời vật kiến trúc với trị giá gần 1 tỷ đồng; tự nguyện đóng góp hơn 255 triệu đồng cùng nhiều ngày công để xây dựng và mua sắm các vật dụng nhà văn hóa phố phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên và nhân dân phố 14 luôn đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tích cực đấu tranh xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; nhân dân trong phố không có ai vi phạm các tệ nạn xã hội. Kết quả bình xét hằng năm có 95-97% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Để xây dựng thành công phố kiểu mẫu, nhiều người dân trong phố cho rằng bản thân mỗi người phải tự phấn đấu trở thành công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu thì sẽ xây dựng được phố kiểu mẫu. Với quyết tâm cao, cán bộ, nhân dân phố 14 đã đi đầu trong xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu.

Xác định việc xây dựng người công dân gương mẫu, cơ quan, đơn vị, phố, thôn, phường, xã kiểu mẫu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, những năm qua TP Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp, phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo đó, UBND thành phố tổ chức quán triệt đến các phường, xã, cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, lồng ghép trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Cùng với việc đăng ký các danh hiệu thi đua, hằng năm các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí để có giải pháp chỉ đạo thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng. Công tác biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu cũng được thành phố đặc biệt quan tâm, tạo động lực để mọi người cùng phấn đấu đạt danh hiệu kiểu mẫu. Sau hơn 3 năm thực hiện, phong trào thi đua xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Toàn thành phố đã có 179.696 người được công nhận danh hiệu “Công dân gương mẫu”. Đây là những gương mặt tiêu biểu, đã và đang chung tay góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng TP Thanh Hóa sớm trở thành thành phố kiểu mẫu. Số gia đình kiểu mẫu cũng tăng lên mỗi năm, hiện toàn thành phố có 69.141 gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu”. Thành phố cũng đã có 14 tổ dân phố và 2 thôn đạt danh hiệu “Tổ dân phố kiểu mẫu” và “Thôn kiểu mẫu”; bình quân số tiêu chí thôn, tổ dân phố kiểu mẫu ước đạt 4,5/7 tiêu chí. Năm 2018, các phòng, ban, đơn vị, các phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa đã đăng ký xây dựng từ 1 đến 2 mô hình kiểu mẫu. Tiêu biểu như xã Quảng Tâm với 2 mô hình là “Xã an toàn thực phẩm”, “Hội cựu chiến binh với công tác bảo đảm an ninh trật tự và cai nghiện ma túy”; xã Đông Lĩnh với mô hình “Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; phường Tào Xuyên với mô hình “Sử dụng bãi đất bồi ven sông trồng cây thanh long ruột đỏ”; Thành đoàn với mô hình “Nuôi chim bồ câu tạo cảnh quan yên bình cho thành phố” và “Tố giác hành vi vi phạm an toàn giao thông cho công an thành phố xử lý”; Hội LHPN thành phố với mô hình “Xây dựng tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường”... TP Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2020 có 24 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”; 2 phường, xã là Điện Biên và Quảng Tâm đạt danh hiệu “Phường, xã kiểu mẫu”; các cơ quan, đơn vị, trường học và các phường, xã còn lại phải đạt 80% tiêu chí trở lên... Để hoàn thành mục tiêu này, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thành phố sẽ không ngừng học tập, lao động sản xuất, góp sức mình vào sự phát triển đi lên của thành phố. Mỗi cấp, mỗi ngành tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới mục tiêu phát triển mạnh về kinh tế, giàu về văn hóa, vững về quốc phòng - an ninh... Để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, công tác tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được quan tâm thực hiện, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đăng ký và phấn đấu để xứng đáng với các danh hiệu kiểu mẫu. Đi liền với biểu dương, khen thưởng là đề xuất các hình thức xử lý, kiểm điểm đối với các địa phương, đơn vị đã đăng ký nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện các tiêu chí để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

.Bài và ảnh: Thu Vui



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]