(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4-6, tại phường Hải Bình (thị xã Nghi Sơn), UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

Thanh Hóa phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Chiều 4-6, tại phường Hải Bình (thị xã Nghi Sơn), UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

Thanh Hóa phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Đông đảo lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân tham gia lễ phát động.

Dự lễ phát động có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn và đông đảo lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã.

Thanh Hóa phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Các đại biểu dự lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022.

Ngày Môi trường thế giới 5-6 năm nay có chủ đề “Chỉ một Trái đất” với phương châm “Sống bền vững hài hòa với thiên nhiên”. Đây cũng là thông điệp tại Hội nghị đầu tiên về môi trường do Liên Hợp Quốc tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển diễn ra cách đây 50 năm nhằm thống nhất cùng chung tay bảo vệ hành tinh xanh.

Thông điệp này cùng với chủ đề “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống” của Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22-5) kêu gọi các quốc gia phải quyết tâm hành động và mỗi người cần thay đổi thái độ, hành vi ứng xử với thiên nhiên, điều chỉnh cách thức khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng bền vững, chú trọng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, sinh kế cho người dân.

Thanh Hóa phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương có diện tích rừng đặc dụng rất lớn với hơn 82.700 ha, giá trị đa dạng sinh học cao, gồm 3 Khu bảo tồn thiên nhiên, 2 khu bảo tồn loài cùng Vườn quốc gia Bến En và 1 phần diện tích Vườn quốc gia Cúc Phương. Hiện nay, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngoài tính đa dạng về nguồn gen, đa dạng về các hệ sinh thái, còn là nơi lưu giữ nhiều loài động, thực vật quý hiếm có tên trong sách Đỏ Việt Nam và Thế giới.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, tỉnh Thanh Hoá đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ môi trường. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; phát động và lan tỏa các phong trào bảo vệ môi trường trong quần chúng Nhân dân; tập trung giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường nổi cộm tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu sản xuất tập trung, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát việc đầu tư và vận hành công trình xử lý chất thải đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tái chế, xử lý chất thải rắn, giảm dần việc chôn lấp trực tiếp chất thải; bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng của tỉnh, quốc gia, các hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và rừng trên núi đá vôi bị suy thoái; quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên đa dạng sinh học trong các khu rừng đặc dụng, bảo vệ hiệu quả các loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm; tăng cường sự hợp tác, đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc giải quyết các vấn đề môi trường…

Thanh Hóa phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động tại buổi lễ.

Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; giữ gìn cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái bền vững.

Thanh Hóa phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang trao 10 xe gom rác đẩy tay cho thị xã Nghi Sơn.

Thanh Hóa phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Các đại biểu trồng xây xanh tại sân vận động phường Hải Bình.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã trao 10 xe gom rác đẩy tay cho thị xã Nghi Sơn; tham gia trồng cây xanh tại sân vận động phường Hải Bình.

Thanh Hóa phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển phường Hải Bình.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo Nhân dân và đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải dọc bờ biển các phường Hải Thanh, Hải Bình, cầu cảng Lạch Bạng và khu vực lân cận.

Trần Hằng


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]