(Baothanhhoa.vn) - Được sự hỗ trợ của Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ngày 4-6, tại xã Đa Lộc, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp UBND huyện Hậu Lộc tổ chức mít tinh, ra quân dọn vệ sinh môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6).

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ngày 4-6, tại xã Đa Lộc, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp UBND huyện Hậu Lộc tổ chức mít tinh, ra quân dọn vệ sinh môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6).

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Toàn cảnh lễ phát động.

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Văn Thiện, Giám đốc Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo huyện Hậu Lộc và trên 500 đại biểu đến từ 23 xã, thị trấn trong huyện.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Với chủ đề “Chỉ một Trái đất”, Ngày Môi trường thế giới năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ địa phương 500 cây sú vẹt.

Bên cạnh đó, Ngày Đại dương thế giới (8-6) được Liên Hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”. Gắn với các chủ đề nêu trên, cùng với việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (từ ngày 1 đến ngày 8-6) là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” cho thấy tầm quan trọng của đại dương, vì vậy cần phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Các đại biểu ra quân trồng cây sú vẹt.

Tại buổi lễ, sau khi phát động, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ địa phương trồng 500 cây sú vẹt, đây là loại cây bản địa giúp chắn sóng, chống sạt lở, xói mòn, ngăn mặn xâm thực, được ví như tấm áo giáp bảo vệ cuộc sống vùng biển. Bên cạnh đó còn có các hoạt động thu gom rác thải, dọn vệ sinh khu vực tuyến biển, các khu vực trọng yếu có nguy cơ ra ô nhiễm rác thải.

Hoài Linh


Hoài Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]