(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-8, Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong Quân đội năm 2022.

Phát huy vai trò của Quân đội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng 5-8, Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong Quân đội năm 2022.

Phát huy vai trò của Quân đội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật

Điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn.

Tại hội nghị, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên các cấp trong toàn quân được Ban tổ chức truyền đạt các chuyên đề về: nội dung cơ bản của Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”; hướng dẫn triển khai, thực hiện đề án trong Quân đội; một số kỹ năng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Đối tượng thực hiện là cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó, ưu tiên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và các đơn vị Quân đội đóng quân ở địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Mục tiêu đề án nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho 80% cán bộ, Nhân dân nói chung, trong đó 60% cán bộ, Nhân dân ở địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và miền núi được PBGDPL, có hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật.

Thông qua hội nghị nhằm trang bị cho chỉ huy, các đồng chí trong Hội đồng giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật các cấp; cán bộ làm công tác pháp luật, tuyên huấn, pháp chế và các đồng chí trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện đề án; báo cáo viên Pháp luật của các cơ quan, đơn vị nắm được những nội dung cơ bản của đề án, nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đó, làm cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện đề án tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác.

Ngọc Lê


Ngọc Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]