(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân tại các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh cán bộ, chiến sỹ đang ra sức học tập, rèn luyện với không khí thi đua sôi nổi, lgóp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa: Chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh

Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân tại các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh cán bộ, chiến sỹ đang ra sức học tập, rèn luyện với không khí thi đua sôi nổi, lgóp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa: Chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh

Được chứng kiến một buổi huấn luyện võ thuật của Trung đội Trinh sát đặc nhiệm, Đại đội Trinh sát 20, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi mới cảm nhận hết tinh thần của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Với tinh thần thi đua “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn đoàn kết một lòng, kề vai sát cánh bên nhau, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung úy Lê Trọng Việt Anh, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội trih sát Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để góp phần vào phong trào thi đua quyết thắng chào mừng 77 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung đội đã tập trung huấn luyện một số nội dung có trọng tâm, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao. Đặc biệt, là tập trung vào võ chiến đấu tay không, tăng cường các bài tập bổ trợ rèn luyện thể trạng, thể lực của các chiến sỹ, qua đó đáp ứng được với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa: Chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh

Những ngày này mỗi cán bộ, chiến sỹ Đảo Hòn Mê đều ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không quản ngày hay đêm ở các mũi, các hướng cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn xác định tốt tư tưởng, nêu cao cảnh giác, duy trì nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu quyết tâm bảo vệ chủ quyền từng tấc đất, sải biển của Tổ quốc.

Trung tá Lê Khắc Thành, Chính trị viên Đảo Hòn Mê, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Hòn Mê đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đoàn kết thiết thực lập nhiều thành tích để chào mừng ngày thành lập ý nghĩa này. Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã quán triệt những chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đạt được, LLVT tỉnh Thanh Hóa luôn duy trì nghiêm các chế độ trực, tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, kịp thời có mặt, vượt qua hiểm nguy, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa: Chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, LLVT trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên quan tâm các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thời gian tới Đảng ủy quân sự tỉnh sẽ tập trung huấn luyện về quân sự, giáo dục chính trị, diễn tập sát với tình hình thực tế. Thường xuyên nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, làm tốt công tác dân vận, xây dựng mối đoàn kết quân dân, xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, đủ khả năng để lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê


Ngọc Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]