(Baothanhhoa.vn) - Gặp Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa Trần Xuân Sự, c ảm nhận đằng sau vẻ điềm đạm là một con người gương mẫu, trách nhiệm.

Chỉ huy trưởng gương mẫu, trách nhiệm

Gặp Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa Trần Xuân Sự, cảm nhận đằng sau vẻ điềm đạm là một con người gương mẫu, trách nhiệm.

Chỉ huy trưởng gương mẫu, trách nhiệm

Tháng 1-2007, anh được giao giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đông Vệ; tháng 7-2015 được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng. Ở cương vị nào anh cũng phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng tại địa phương.

Trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, anh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện tốt Luật NVQS; bảo đảm tốt các khâu đăng ký, quản lý nguồn, xét duyệt và khám sức khỏe hàng năm.

Chỉ tính từ năm 2015 đến nay đã có 53 đồng chí đã lên đường nhập ngũ (hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp trên giao). Thanh niên hoàn thành NVQS trở về địa phương được tổ chức đón tiếp, gặp mặt thân mật và tư vấn giới thiệu việc làm. Các thanh niên đã phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, hăng hái xây dựng quê hương, nhiều đồng chí đã trở thành những công dân tiêu biểu của phường.

Việc đăng ký, quản lý quân nhân dự bị được thực hiện nghiêm túc theo đúng Luật Dự bị động viên, với 135 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh.

Để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện theo quy định, anh luôn chú trọng chuẩn bị giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ huấn luyện... Vì vậy, hàng năm quân số tham gia huấn luyện của lực lượng dân quân đều đạt trên 98,5%, kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt 77% trở lên, đảm bảo an toàn trong huấn luyện.

Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS phường, lực lượng dân quân phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

Trong hơn 7 năm qua, dưới sự điều hành của Chỉ huy trưởng Trần Xuân Sự công tác quân sự - quốc phòng phường Đông Vệ luôn nằm trong tốp dẫn đầu toàn thành phố. Kết quả hội thao hàng năm đều đạt 100% khá, giỏi.

Thượng tá Nguyễn Quốc Du, Chính trị viên Ban CHQS Thành phố Thanh Hóa đánh giá: “Đồng chí Trần Xuân Sự là một tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, gương mẫu trong lối sống. Trong quá trình công tác, đồng chí đã có nhiều tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác quân sự - quốc phòng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang phường ngày càng vững mạnh”.

Chỉ huy trưởng Trần Xuân Sự đã vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quân và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương.

Thu Phương


Thu Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]