(Baothanhhoa.vn) - Để hoàn thành mục tiêu gieo cấy 116.000 ha lúa trong vụ đông xuân 2019-2020 theo lịch thời vụ, từ ngày 15-12-2019, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân tiến hành gieo mạ, làm đất phục vụ gieo cấy. Tính đến ngày 16-1-2020, lượng mạ đã gieo trên địa bàn tỉnh đạt 1.705 tấn; trong đó, lúa thuần 1.005 tấn, lúa lai 700 tấn. Hiện tại, lượng mạ đã gieo sinh trưởng, phát triển tốt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Toàn tỉnh đã gieo được 851,87 tấn mạ

Để hoàn thành mục tiêu gieo cấy 116.000 ha lúa trong vụ đông xuân 2019-2020 theo lịch thời vụ, từ ngày 15-12-2019, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân tiến hành gieo mạ, làm đất phục vụ gieo cấy. Tính đến ngày 16-1-2020, lượng mạ đã gieo trên địa bàn tỉnh đạt 1.705 tấn; trong đó, lúa thuần 1.005 tấn, lúa lai 700 tấn. Hiện tại, lượng mạ đã gieo sinh trưởng, phát triển tốt.

Toàn tỉnh đã gieo được 851,87 tấn mạ

Nông dân xã Đông Khê (Đông Sơn) chăm sóc mạ.

Cùng với việc gieo mạ, chính quyền các địa phương đang tích cực phối hợp với các đơn vị thủy nông thực hiện điều tiết, cấp nước để bà con nông dân làm đất.

Hiện, diện tích cày ải, làm dầm toàn tỉnh là 94.413/116.000 ha, đạt 81,4% diện tích gieo cấy lúa.

Tin và ảnh: Hương Thơm


Tin Và Ảnh: Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]