Nông dân nô nức xuống đồng sản xuất đầu xuân
Từ ngày mùng 4 Tết (tức ngày 4-2, được quan niệm là ngày tốt), nông dân trên địa bàn tỉnh đã nô nức xuống đồng sản xuất vụ đông xuân phần vì để kịp lịch thời vụ, phần mong muốn “lấy may” để cả năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no đủ.
Từ sáng mùng 4 Tết, tranh thủ khoảng thời gian nắng ấm, đông đảo bà con nông dân đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa đông xuân 2021-2022.
Theo quan niệm của nông dân, việc xuống đồng đầu xuân là thời điểm quan trọng để thực hiện mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no đủ.
Thế nên đầu xuân, bà con nông dân ai cũng mong muốn ra đồng sản xuất để lấy may cho cả năm. Khí thế sản xuất trên các cánh đồng cũng theo đó trở nên hồ hởi, rộn ràng, náo nhiệt.
Những ngày đầu năm mới, những chiếc máy làm đất được vận hành hết công suất để kịp tiến độ gieo cấy.
Nhiều cánh đồng mạ đã được tháo dỡ tấm ni lông chống rét, sẵn sàng phục vụ việc gieo cấy.
Những vạt mạ đủ tuổi nhanh chóng được vận chuyển ra đồng để gieo cấy.
Những chiếc máy cấy những ngày đầu năm hoạt động không ngơi nghỉ
Với khí thế nô nức, háo hức xuống đồng của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh, diện tích lúa đông xuân đã nhanh chóng được phủ xanh.
Hương Thơm
{name} - {time}
- 2024-03-29 11:31:00
Kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước
- 2024-03-29 09:54:00
Bản tin tài chính 29/3/2024: Giá vàng tăng điên cuồng lập kỷ lục mới
- 2022-02-06 06:56:00
Hậu Lộc phát huy thành quả, phấn đấu năm 2022 hoàn thành huyện nông thôn mới
Huyện Thường Xuân tự tin bước vào xuân
Xuân mới ở Điền Lư
Huyện Ngọc Lặc duy trì mạch tăng trưởng
Bá Thước vươn lên mạnh mẽ trong mùa xuân mới
Huyện Thiệu Hóa phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững
Giữ đà tăng trưởng - tiền đề hiện thực hóa các mục tiêu mới
Nhân lực chất lượng cao: “Chìa khóa” để bứt phá trong cách mạng công nghiệp 4.0
Triệu Sơn sau một năm bứt phá đi lên
Huyện Nga Sơn phát triển theo hướng bền vững