(Baothanhhoa.vn) - Báo cáo từ UBND huyện Tĩnh Gia, nhiều dự án tái định cư trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng nhiều năm qua, nhưng điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật vẫn chưa được hoàn thiện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều dự án tái định cư tại huyện Tĩnh Gia còn thiếu hạ tầng

Báo cáo từ UBND huyện Tĩnh Gia, nhiều dự án tái định cư trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng nhiều năm qua, nhưng điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật vẫn chưa được hoàn thiện.

Khu tái định cư Mai Lâm vẫn chưa có hệ thống cấp nước sạch.

Cụ thể, tại khu tái định cư Trúc Lâm, hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, thiếu hạ tầng điện, chưa có nước sạch sinh hoạt. Khu tái định cư tại xã Hải Hà, hạ tầng giao thông, hệ thống mương thoát nước từng được xây dựng nhưng đã bị xuống cấp, không bảo đảm, gây khó khăn trong quá trình sinh hoạt của người dân. Tại khu tái định cư Mai Lâm, hiện vẫn chưa được cấp nước sinh hoạt nên những hộ đầu tiên đến định cư vẫn phải dùng nước giếng khoan.

Riêng với khu dân cư xã Hải Thượng, HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương xây dựng khu tái định cư tại xã Xuân Lâm giai đoạn 1 với diện tích 8,67 ha; tuy nhiên, do thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa kéo dài đến nay mới bắt đầu triển khai được công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.


Tin và ảnh: Linh Trường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]