(Baothanhhoa.vn) - Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội nhưng chị Thiều Thị Vân Anh ở thị trấn Quán Lào (Yên Định) lại bén duyên với kinh doanh sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng Lạc Lạc. Tuổi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh nhưng vì muốn thử sức mình nên chị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, mạnh dạn đầu tư sản xuất, tìm kiếm cơ hội và trở thành Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ Secret Life. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khởi nghiệp với sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng Lạc Lạc

Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội nhưng chị Thiều Thị Vân Anh ở thị trấn Quán Lào (Yên Định) lại bén duyên với kinh doanh sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng Lạc Lạc. Tuổi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh nhưng vì muốn thử sức mình nên chị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, mạnh dạn đầu tư sản xuất, tìm kiếm cơ hội và trở thành Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ Secret Life.

Khởi nghiệp với sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng Lạc Lạc

Nhiều lao động sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ Secret Life có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định.

Hiện công ty đang tạo việc làm cho 12 lao động, 70% sản phẩm tiêu thụ bằng hình thức online. Điều đó minh chứng cho việc nữ doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp đã nắm bắt, tận dụng điều kiện, cơ hội để kinh doanh thời kỳ công nghệ số.

Khởi nghiệp với số vốn ban đầu ít ỏi trong thời gian nuôi con nhỏ bị thiếu sữa, chị Vân Anh đã tìm hiểu trên mạng có nhiều loại hạt ngũ cốc rất tốt cho bà bầu và con nhỏ nên mua hạt về làm thủ công, pha chế để cải thiện nguồn sữa nuôi con. Cách làm này, chị chia sẻ với nhiều mẹ trẻ khác cùng hoàn cảnh như chị, rồi dần dà, chị làm thêm để bán. Bén duyên với nghề từ đây, chị mua những hạt ngũ cốc ở ngay trên quê Yên Định có rất nhiều và giá thành lại phải chăng để làm ra những sản phẩm theo công thức chị nghiên cứu, học hỏi. Cứ thế đam mê với nghề, mỗi tháng, số lượng hàng bán theo đơn tăng dần. Chị Vân Anh quyết định đầu tư máy móc theo từng công đoạn để đáp ứng sản xuất và nhu cầu thị trường. Chị chủ động tham gia khóa tập huấn sản xuất các sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng và áp dụng sản xuất các sản phẩm ngũ cốc đa dạng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Sản phẩm chính của công ty là ngũ cốc dinh dưỡng Lạc Lạc được làm từ các loại hạt nguyên chất, như: đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, hạt ý dĩ, hạt sen, hạt óc chó, hạt hạnh nhân... được kết hợp với các dược liệu tự nhiên như hẹ, mầm đậu nành, phấn hoa, hạt chia, hạt methi Ấn Độ... nhằm bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Quy trình sản xuất bột ngũ cốc dinh dưỡng Lạc Lạc được thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Lựa chọn các loại hạt đều, đẹp, căng, bảo đảm hàm lượng dinh dưỡng sau đó đưa vào máy giang (sấy), trộn các hạt lại cho vào máy nghiền, đóng túi hoàn thiện sản phẩm. Mỗi công đoạn tưởng đơn giản nhưng lại rất cần sự tỷ mỉ và có công thức riêng.

Để mở rộng thị trường, chị áp dụng nhiều cách thức để maketting sản phẩm, như: Quảng cáo trên YouTube, zalo, titok, xây dựng hệ thống bán hàng online với giá bán từ 150 đến 600 ngàn đồng/sản phẩm.

Chị Vân Anh cho biết: “Ngay năm đầu khởi nghiệp, công ty đã có doanh thu 3 tỷ đồng (lợi nhuận 500 triệu đồng/năm). Hiện nay, việc mở rộng các kênh phân phối, bán hàng công ty đã đạt mức doanh thu 5 tỷ đồng/năm, lợi nhuận đạt 1 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động trực tiếp và lao động bán hàng, tiếp thị sản phẩm. Thương hiệu bột ngũ cốc dinh dưỡng Lạc Lạc được vinh danh nhiều danh hiệu cao quý như: Top 100 nhãn hiệu thương hiệu Việt Nam năm 2017; top 10 Sao Vàng Thương hiệu Việt Nam năm 2019; top 10 thương hiệu nhãn hiệu uy tín 3 miền năm 2020.

Nắm bắt được cơ hội và mạnh dạn đầu tư, chị Vân Anh ngày càng có nhiều đơn đặt hàng, năm 2020, chị đã chuyển địa điểm sản xuất về xã Thiệu Ngọc (Thiệu Hóa) và mở rộng nhà xưởng, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Chị Vân Anh cho biết thêm: “Dù thị trường chịu nhiều tác động do dịch bệnh COVID-19, nhưng những dòng sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng của công ty sản xuất vẫn đến được với tay người tiêu dùng bằng hình thức bán online và các đại lý trong tỉnh. Đây là lợi thế của công ty, chúng tôi tiếp tục duy trì và cải tiến công nghệ để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường”.

Bài và ảnh: Minh Trang


Bài và ảnh: Minh Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]