(Baothanhhoa.vn) - Để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung, quy mô lớn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hỗ trợ gần 27,5 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung

Để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung, quy mô lớn.

Trang trại chăn nuôi quy mô lớn của gia đình ông Lê Trí Lợi, thôn Minh Thái, xã Quảng Ninh (Quảng Xương).

Cụ thể: Hỗ trợ UBND xã xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào, gồm: Đường giao thông, đường điện, hệ thống cấp thoát nước đến chân hàng rào cho khu trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn xã, với mức hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng, nhưng không quá 3 tỷ đồng/khu đối với miền xuôi và 3,5 tỷ đồng/khu đối với miền núi.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ gần 27,5 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng khu trang trại chăn nuôi tập trung. Theo đó, đã có 9 khu trang trại chăn nuôi tập trung, quy mô lớn trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng hạ tầng khu trang trại từ nguồn kinh phí được hỗ trợ này.


Tin và ảnh: Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]