(Baothanhhoa.vn) - Tính đến ngày 9-6, toàn tỉnh có khoảng gần 30.000/119.718 ha lúa chín có thể cho thu hoạch. Ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân thanh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thu hoạch diện tích lúa đã chín.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chăm sóc, bảo vệ lúa thu mùa cuối vụ

Chăm sóc, bảo vệ lúa thu mùa cuối vụ

Bà con nông dân xã Đông Yên (Đông Sơn) dựng buộc diện tích lúa bị đổ, ngập.

Tính đến ngày 9-6, toàn tỉnh có khoảng gần 30.000/119.718 ha lúa chín có thể cho thu hoạch. Ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân thanh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thu hoạch diện tích lúa đã chín.

Tính đến hết ngày 5-9, toàn tỉnh đã thu hoạch được 11.879 ha, với năng suất bình quân ước đạt 52,5 tạ/ha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới đã làm cho khoảng 8.600 ha lúa thu mùa bị đổ, ngập. Vì vậy, cùng với việc chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa chín, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đang động viên, đôn đốc bà con nông dân huy động nhân lực, ưu tiên thu hoạch diện tích lúa chín bị đổ, ngập. Đối với diện tích lúa bị đổ, ngập chưa chín thì thực hiện các biện pháp nâng, buộc, đưa bông lúa lên khỏi mặt nước, tránh để lúa mọc mầm, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng.

Ngoài ra, lúa thời kỳ cuối vụ, giai đoạn chín sữa và chín được dự báo sẽ phát sinh một số sâu bệnh, có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất, như: Sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt... Do vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương và bà con nông dân không được chủ quan, phải thường xuyên thăm đồng nhằm phát hiện sớm sự phát sinh, phát triển của các loại sâu bệnh để có biện pháp phòng, trừ kịp thời.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]