(Baothanhhoa.vn) - Còn gần một tháng là đến Tết Nguyên Đán, tại các khu vực bày bán hoa, cây cảnh trên đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa đã nhộn nhịp người mua cây hoa về trồng trang trí nhà cửa, chào đón năm mới Canh Tý.

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh dịp giáp Tết

Còn gần một tháng là đến Tết Nguyên Đán, tại các khu vực bày bán hoa, cây cảnh trên đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa đã nhộn nhịp người mua cây hoa về trồng trang trí nhà cửa, chào đón năm mới Canh Tý.

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh dịp giáp Tết

Mong muốn một năm mới nhiều may mắn, dù bận rộn, người dân vẫn tranh thủ trang hoàng nhà cửa bằng những chậu hoa tươi đủ màu sắc rực rỡ.

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh dịp giáp Tết

Tại các nhà vườn đã ngập tràn đủ các loại hoa, cây cảnh phục vụ người dân đón Tết. Các loại cây hoa cũng đa dạng và phù hợp với túi tiền mỗi người dân.

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh dịp giáp Tết

Vài năm lại đây, chơi hoa, cây cảnh đã trở thành là thú vui tao nhã được nhiều người hướng đến. Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết nhưng nhiều gia đình đã mua hoa, cây cảnh về trồng trang trí nhà cửa đón Tết.

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh dịp giáp Tết

Ngoài những loại cây và hoa truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt như đào, quất, các loại hoa với đủ màu sắc rực rỡ như: Hoa đồng tiền, thược dược, cúc, đỗ quyên, dạ yến thảo… được nhiều người lựa chọn với giá cả hợp túi tiền của người dân.

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh dịp giáp Tết

Với màu sắc rực rỡ, vẻ đẹp yêu kiều, vài năm gần đây, các loại hoa hồng được nhiều người chơi hoa “săn đón”

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh dịp giáp Tết

Giá hoa hồng đa dạng tùy thuộc vào tuổi của cây. Cây hồng loại nhỏ có giá từ 60 -100 nghìn đồng/cây; cây lớn, gốc già có giá 600 nghìn-3 triệu đồng/cây.

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh dịp giáp Tết

Hoa trạng nguyên cũng là loài hoa được nhiều người ưa chuộng trong ngày Tết với màu đỏ may mắn, biểu tượng cho sự thành đạt.

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh dịp giáp Tết

Màu vàng rực rỡ, hoa cúc - biểu tượng cho sự thịnh vượng, giá cả bình dân nên luôn đắt hàng

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh dịp giáp Tết

Sang trọng, lại có đặc điểm bền hoa, các loại hoa lan cũng thu hút nhiều người dân “săn tìm” trưng bày trước Tết.

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh dịp giáp Tết

Một chậu lan Hồ điệp từ 700 đến vài chục triệu/chậu, tùy vào số lượng nhánh, trung bình mỗi nhánh lan Hồ điệp có giá 140 nghìn đồng.

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh dịp giáp Tết

Theo nhà Lan Trung Hòe, phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa), hoa Lan lâu tàn, có thể nở hơn 2 tháng, vì vậy người dân thường mua trước Tết trưng bày trong nhà để chào đón năm mới. Mua sớm, giá hoa Lan cũng rẻ hơn. Thông thường ngày giáp Tết giá hoa sẽ tăng lên, như lan Hồ điệp sẽ có giá từ 160-200 nghìn/nhánh.

Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh dịp giáp Tết

Địa lan có giá gần 100 nghìn đồng/nhánh. Một chậu địa lan có giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng. Theo các nhà vườn nơi đây, càng gần đến ngày Tết nhu cầu mua hoa, cây cảnh lại càng tăng cao. Khoảng mùng 10-12 âm lịch, nhà vườn sẽ bắt đầu nhập đào, quất về bán phục vụ người dân chơi Tết.

Hoàng Giang


Hoàng Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]