(Baothanhhoa.vn) - Đã thành thông lệ, cứ vào những ngày cuối năm, các cửa hàng thời trang lại đua nhau áp dụng chương trình giảm giá, xả hàng để đẩy bán hết hàng cũ, hàng tồn kho, chuẩn bị cho một mùa mới sang năm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các cửa hàng quần áo đua nhau xả hàng dịp cuối năm

Đã thành thông lệ, cứ vào những ngày cuối năm, các cửa hàng thời trang lại đua nhau áp dụng chương trình giảm giá, xả hàng để đẩy bán hết hàng cũ, hàng tồn kho, chuẩn bị cho một mùa mới sang năm.

Các cửa hàng quần áo đua nhau xả hàng dịp cuối năm

Trên khắp các tuyến phố ở TP Thanh Hóa, đâu đâu cũng bắt gặp các biển quảng cáo: Khuyến mại 30% - 80%, thanh lý toàn bộ cửa hàng, giảm giá sốc, mua 1 tặng 1, quà khủng đón Tết.

Các cửa hàng quần áo đua nhau xả hàng dịp cuối năm

Bên trong các gian hàng, quần áo bày la liệt trên các kệ với nhiều mẫu mã khác nhau. Chị Lê Thị Thu, chủ một cửa hàng quần áo trên đường Đinh Công Tráng, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa), chia sẻ: Hàng bán cả năm, không tránh được việc tồn đọng nhiều đồ cũ, lỗi mốt, lỗi mùa, hàng quá size khó bán nên những đợt cuối năm này, chúng tôi phải chấp nhận xả hàng bán giá rẻ để thu hồi vốn, cũng là để thu dọn cửa hàng chuẩn bị cho lượt quần áo mới sẽ nhập về vào tháng Giêng năm sau.

Các cửa hàng quần áo đua nhau xả hàng dịp cuối năm

Từ các hãng thời trang có thương hiệu, đến những cửa hàng quần áo bình dân... đều nhiệt tình áp dụng chương trình xả hàng giảm giá.

Các cửa hàng quần áo đua nhau xả hàng dịp cuối năm

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng bày tràn quần áo ra vỉa hè trước cửa hàng, gây mất mỹ quan đô thị.

Các cửa hàng quần áo đua nhau xả hàng dịp cuối năm

Thời trang nam, nữ và quần áo trẻ em, giày dép, túi xách... đều giảm giá mạnh những ngày cuối cùng của năm. Đây cũng là lúc nhiều người tận dụng cơ hội để thỏa sức lựa chọn. Tuy nhiên người tiêu dùng cũng cần cân nhắc để lựa chọn những món đồ mình thực sự cần, tránh tình trạng theo hội chứng đám đông, ham rẻ rồi ồ ạt mua về bỏ đó, không sử dụng được, gây lãng phí.

Các cửa hàng quần áo đua nhau xả hàng dịp cuối năm

Việc đưa ra các chương trình khuyến mại ngoài mục đích xả hết hàng tồn đọng, còn là sự cạnh tranh giữa các cửa hàng nhằm thu hút khách hàng cho những mùa thời trang sau. Cơn sốt xả hàng giảm giá thường bắt đầu từ đầu tháng 12 âm lịch và kéo dài đến tận những ngày cận Tết.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]