Tối 27/5, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ trao bằng chứng nhận Huân chương Padma Shri của Nhà nước Ấn Độ cho Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thượng tọa Thích Đức Thiện được nhận Huân chương Padma Shri của Ấn Độ

Tối 27/5, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ trao bằng chứng nhận Huân chương Padma Shri của Nhà nước Ấn Độ cho Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Ban Tôn giáo Chính phủ, các bộ, ban, ngành, chức sắc Phật giáo và đại sứ một số nước tại Hà Nội. Huân chương Padma Shri là Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Ấn Độ được trao cho những công dân Ấn Độ có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: khoa học, văn học, nghệ thuật, giáo dục, y tế, công tác xã hội, ngoại giao, kỹ thuật, công nghiệp, thương mại. Năm 2018, Huân chương Padma Shri được trao tặng cho người nước ngoài nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Ấn Độ. Mỗi quốc gia ASEAN có một cá nhân xuất sắc nhất được trao Huân chương Padma Shri. Thượng tọa Thích Đức Thiện là người Việt Nam đầu tiên được nhận Huân chương danh giá này. Thượng tọa Thích Đức Thiện tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, sau đó theo học Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, nghiên cứu về triết học Phật giáo Trung Quốc tại Đài Loan, về nhân chủng học văn hóa tại Hoa Kỳ, nghiên cứu Phật học tại Ấn Độ và năm 2005 tốt nghiệp tiến sỹ Phật học tại Đại học Dehli (Ấn Độ). Thượng tọa là người năng động trong nhập thế, đưa Phật giáo vào đời sống xã hội, hướng dẫn tín đồ, Phật tử thực hành đúng chính pháp, giáo lý của Đức Phật và pháp luật của Nhà nước, tăng cường giao lưu và đối thoại các tôn giáo, phát huy giá trị nhân văn của Phật giáo vào đời sống xã hội. Thượng tọa là tác giả, chủ biên và phiên dịch nhiều cuốn sách về nghiên cứu Phật học và lịch sử. Chúc mừng Thượng tọa Thích Đức Thiện được đón nhận Huân chương cao quý, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish cho biết người Ấn Độ đến Việt Nam mang theo thông điệp hòa bình, lòng trắc ẩn từ bi của Đức Phật. Trong những năm qua, có hàng ngàn nhà sư Việt Nam sang Ấn Độ du học về Phật giáo, tiếng Phạn... với nhiều suất học bổng khác nhau. Sự gắn kết mà Phật giáo mang lại chính là chất keo tạo ra mối quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thời gian qua, mối quan hệ kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, giáo dục-đào tạo giữa hai nước không ngừng tăng trưởng, các lĩnh vực công nghệ thông tin, tài nguyên môi trường, hàng không vũ trụ cũng là những hợp tác thành công. Huân chương Padma Shri là giải thưởng công nhận những cống hiến, đóng góp của Thượng tọa Thích Đức Thiện trong lĩnh vực tôn giáo, trong tăng cường mối quan hệ hợp tác Phật giáo hai nước, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ. Chúc Thượng tọa Thích Đức Thiện đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai, Đại sứ Parvathaneni Harish cũng mong muốn Thượng tọa tiếp tục góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ Phật giáo Việt Nam-Ấn Độ nói riêng và quan hệ hai nước nói chung. Đại sứ Parvathaneni Harish đã trao bằng chứng nhận Huân chương Padma Shri cho Thượng tọa Thích Đức Thiện. Phát biểu chúc mừng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ cho biết quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ấn Độ khởi nguồn từ những mối giao lưu về văn hóa, lịch sử, tôn giáo. Quan hệ này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền tảng để lãnh đạo hai nước gìn giữ và vun đắp. Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều ước đạt 7,5 tỷ USD, đang hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên con số 15 tỷ USD vào năm 2020. Thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa xã hội quần chúng, đóng góp vào việc tăng cường thúc đẩy quan hệ hai nước, là cầu nối cho sự hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật. Nhiều năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là cá nhân Thượng tọa Thích Đức Thiện đã có nhiều hoạt động đối ngoại thúc đẩy mối quan hệ thân thiết với các tổ chức xã hội của Ấn Độ, với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện bày tỏ vinh dự, tự hào được đón nhận Huân chương cao quý của nhà nước Cộng hòa Ấn Độ; khẳng định những thế hệ trẻ được học tập, nghiên cứu, tu tập tại Ấn Độ sẽ là những sứ giả đóng góp tích cực cho mối quan hệ thắm thiết giữa Việt Nam và Ấn Độ, đó cũng chính là sự đồng hành với dân tộc trong truyền thống tinh hoa 2.000 năm của Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng nhấn mạnh Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử luôn đồng hành với dân tộc, Phật giáo luôn là cầu nối, chất kết dính cho tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ. Thượng tọa bày tỏ sẽ phấn đấu hơn nữa làm tốt đẹp tình hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ, giữ gìn những di tích lịch sử, văn hóa Phật giáo Ấn Độ./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]