(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15-3-1953 – 15-3-2018), Ban Nhiếp ảnh – Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa đã tổ chức tọa đàm, tổng kết công tác năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiếp ảnh góp phần quảng bá đất và người xứ Thanh

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15-3-1953 – 15-3-2018), Ban Nhiếp ảnh – Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa đã tổ chức tọa đàm, tổng kết công tác năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, hội viên ban nhiếp ảnh đã tích cực sáng tác nhiều tác phẩm mới giá trị, góp phần tuyên truyền hình ảnh đất và người xứ Thanh, thông qua các cuộc thi và triển lãm ảnh trong tỉnh, khu vực, toàn quốc và quốc tế. Tiêu biểu như các cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xứ Thanh” trên sóng truyền hình Thanh Hóa (6 giải) và “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” (6 giải); nhóm nghệ sĩ Lam Sơn xuất bản cuốn sách ảnh “Quê hương qua những góc nhìn” với 75 tác phẩm chọn lọc; tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 24 tại Quảng Trị với 19 tác phẩm của 14 tác giả được chọn trưng bày và trao giải; các cuộc thi ảnh quốc tế đều có huy chương các loại và bằng danh dự; 7 hội viên được trao giải Lê Thánh Tông... Năm 2018, hội viên ban nhiếp ảnh nỗ lực phấn đấu sáng tác thêm nhiều tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật; tăng cường tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác; hỗ trợ sáng tạo tác phẩm; phát triển hội viên mới và trẻ; tích cực tham gia các cuộc thi ảnh trong và ngoài nước, góp phần tuyên truyền, quảng bá quê hương, đưa văn học nghệ thuật tỉnh nhà ngày càng phát triển.


Tin và ảnh: Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]