Ngày hội bản quyền sách Việt Nam-Nhật Bản 2018 do Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội Xuất bản Nhật Bản phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc ngày 24/5, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai mạc Ngày hội bản quyền sách Việt Nam-Nhật Bản 2018

Ngày hội bản quyền sách Việt Nam-Nhật Bản 2018 do Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội Xuất bản Nhật Bản phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc ngày 24/5, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội).

Lần thứ 2 diễn ra tại Việt Nam, Ngày hội bản quyền sách góp phần tăng cường quan hệ hợp tác và giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, trao đổi kinh nghiệm về công tác xuất bản, giao dịch, mua bán bản quyền sách. Hoạt động này còn góp phần làm phong phú, đa dạng hóa đề tài, nội dung xuất bản phẩm phục vụ nhu cầu đọc của độc giả Việt Nam; là cầu nối giới thiệu những cuốn sách chất lượng của Việt Nam tới Nhật Bản và ngược lại. Sự kiện cũng thúc đẩy giới xuất bản trong nước làm tốt hơn nữa việc thực hiện quyền sở hữu tác giả trong hoạt động xuất bản. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh Việt Nam-Nhật Bản là hai quốc gia có mối quan hệ lâu đời, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa. Những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước có những bước phát triển tốt đẹp, quan hệ giao lưu văn hóa không ngừng phát triển, mở rộng, tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực xuất bản giữa hai nước. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực xuất bản giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác đầy đủ, tương xứng với tiềm năng. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nêu rõ để giúp nhân dân hai nước có thể nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người, lịch sử… mỗi nước, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác về nhiều mặt xứng tầm “đối tác chiến lược sâu rộng,” ngành xuất bản hai nước cần tăng cường hợp tác, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Hy vọng qua Ngày hội bản quyền sách Việt Nam-Nhật Bản, các nhà xuất bản Nhật Bản không chỉ quảng bá, giới thiệu, bán bản quyền các xuất bản phẩm mà còn đi sâu tìm hiểu, trao đổi, mua bản quyền các xuất bản phẩm có giá trị của Việt Nam để đưa đến tay độc giả của đất nước Mặt trời mọc. Tham dự Ngày hội bản quyền sách Việt Nam-Nhật Bản 2018, phía Nhật Bản có 20 đơn vị gồm các nhà xuất bản, công ty đại diện bản quyền như Sogakukan Inc; ASK International Co.Ltd.; Discover 21 Inc... Phía Việt Nam có 18 nhà xuất bản, công ty sách, đơn vị đại diện bản quyền tham gia như Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Nhà xuất bản Phụ nữ..., công ty Thái Hà Books, Alpha Books, Nhã Nam... Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các hoạt động giới thiệu sách, trao đổi bản quyền diễn ra tới ngày 25/5. Bên cạnh đó, trong 2 ngày diễn ra Ngày hội sẽ có các hoạt động như trao đổi kinh nghiệm về công tác xuất bản, giao dịch, mua bán bản quyền; trao tặng sách cho Thư viện Quốc gia Việt Nam. Đoàn các nhà xuất bản của Nhật Bản sẽ đi tham quan Phố Sách Hà Nội. Ngày hội bản quyền sách Việt Nam-Nhật Bản lần đầu tiên diễn ra thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2016./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]