(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-4 vừa qua, Elon Musk đã ký thỏa thuận mua Twitter Inc (TWTR.N) với giá 44 tỷ đô la.

Thương vụ giữa Elon Musk và Twitter đạt thỏa thuận với giá 44 tỷ USD

Ngày 25-4 vừa qua, Elon Musk đã ký thỏa thuận mua Twitter Inc (TWTR.N) với giá 44 tỷ đô la.

Thương vụ giữa Elon Musk và Twitter đạt thỏa thuận với giá 44 tỷ USD

Ảnh: Patrick Pleul / Pool via Reuters

Như vậy, quyền kiểm soát nền tảng truyền thông mạng xã hội có hàng triệu người dùng và các nhà lãnh đạo toàn cầu đã chuyển sang cho người giàu nhất thế giới.

Trước đó, các cuộc thảo luận, đàm phán giữa ông Elon Musk và hội đồng quản trị Twitter bắt đầu diễn ra từ ngày 24-4 đến ngày 25-4. Elon Musk đã thuyết phục các cổ đông bằng cách đảm bảo khoản tài chính cho lời đề nghị mua lại Twitter của mình. Điều này đã khiến các cổ đông thúc giục ban lãnh đạo công ty không để thỏa thuận này kéo dài thêm.

Dưới áp lực, Twitter bắt đầu đàm phán với ông Elon Musk để mua lại công ty với giá đề xuất 54,20 USD/cổ phiếu. Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc chấm dứt hoạt động của Twitter với tư cách là một công ty đại chúng kể từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu vào năm 2013.

Sau khi có thông báo, cổ phiếu của Twitter đã tăng khoảng 6% nhưng giao dịch chỉ ở mức 51 USD/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với giá chào bán 54,20 USD. Tuyên bố cũng cho biết, thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Đỗ Phương – Theo Reuters


Đỗ Phương – Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]