(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2-12, tại trường THPT Thiệu Hoá, liên ngành Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Khoa học & Công nghệ phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa: 260 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

Ngày 2-12, tại trường THPT Thiệu Hoá, liên ngành Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Khoa học & Công nghệ phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Thanh Hóa: 260 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

Ban tổ chức cuộc thi trao phần thưởng cho tác giả đạt giải nhất cuộc thi.

Được phát động từ tháng 12-2018, cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Thanh Hóa lần thứ 15 đã thu hút 260 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi. Qua sơ loại, ban tổ chứccuộc thi lựa chọn được 60 mô hình, sản phẩm dự thi của các em học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Các mô hình, sản phẩm chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: Đồ dùng học tập, phần mềm tin học, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em…

Thanh Hóa: 260 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao phần thưởng cho các tác giả đạt giải nhì.

Kết quả, ban giám khảo cuộc thi cấp tỉnh đã lựa chọn được 20 đề tài, sản phẩm tiêu biểu có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng vào thực tế, phù hợp với khả năng tư duy, sáng tạo của các em để trao giải cấp tỉnh, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 13 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất được trao cho tác giả Nguyễn Công Phong, Trường THPT Thiệu Hóa (Thiệu Hóa) với mô hình “Xe đẩy xúc hạt đa năng”; 2 giải nhì cho tác giả Trịnh Lê Quốc Cường học sinh trường THPT Thọ Xuân 5 (Thọ Xuân) với mô hình “Tận dụng rác thải điện tử để thiết kế lắp ráp thành hệ thống điện năng lượng mặt trời thông minh phục vụ cho việc nạp các loại xe điện, cung cấp điện năng cho hộ gia đình” và nhóm tác giả Lê Hà Duy, Bùi Vương Đạt, Lương Xuân Khánh (trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh) với mô hình “Thiết kế, chế tạo máy phát điện gió dựa trên hiện tượng khí động đàn hồi và cảm ứng điện từ”…

Sau lễ trao giải, ban tổ chức cuộc thi đã phát động cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” lần thứ 16, năm 2020.

Lê Phượng


Lê Phượng

Từ khóa:Sáng tạo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]