(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của cán bộ trẻ và sinh viên Trường Đại học Hồng Đức trở thành phong trào sôi nổi, đi vào nền nếp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ trẻ và sinh viên

Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của cán bộ trẻ và sinh viên Trường Đại học Hồng Đức trở thành phong trào sôi nổi, đi vào nền nếp.

Năm học 2017 - 2018, toàn trường đã có 136 đề tài NCKH của sinh viên được thực hiện, trong đó, có 85 đề tài cấp khoa, 51 đề tài dự thi cấp trường và cấp bộ. Nội dung, loại hình nghiên cứu đa dạng và được triển khai ở hầu hết các lĩnh vực đào tạo của nhà trường, như: NCKH cơ bản có 38 đề tài (chiếm 27,9%); NCKH giáo dục có 22 đề tài (chiếm 16,1%); NCKH quản lý có 31 đề tài (chiếm 22,6%); NCKH ứng dụng có 45 đề tài (chiếm 33,4%).

Các đề tài NCKH đã đi sâu, bám sát nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, tiêu biểu, như: Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hỗn hợp giá thể trồng đến khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa pansy trồng trong nhà có mái che tại Thanh Hóa” do sinh viên Đoàn Đình Đức lớp K17 Đại học Nông học thực hiện; Đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn một số tổ hợp ngô lai ngắn ngày, năng suất cao tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa” do sinh viên Mai Văn Quân lớp K19 Đại học Nông học và nhóm sinh viên Nguyễn Trọng Vượng, Phạm Văn Công lớp K18 Đại học Bảo vệ thực vật thực hiện; Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động kiểm soát đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP Thanh Hóa” do nhóm sinh viên Lê Trọng Nam, Lê Quang Dương, Lê Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thùy Dung, Vũ Thị Ngọc Anh lớp K18 Đại học Kế toán thực hiện...


Lê Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]