(Baothanhhoa.vn) - Đêm qua (17-9) và sáng nay (18-9), ở Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.Tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 10 – 50 mm, có nơi cao hơn như trạm thủy văn Cửa Đạt (Thường Xuân): 75.0mm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Thanh Hóa

Đêm qua (17-9) và sáng nay (18-9), ở Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.Tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 10 – 50 mm, có nơi cao hơn như trạm thủy văn Cửa Đạt (Thường Xuân): 75.0mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Thanh Hóa

Ảnh minh họa.

Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa trong 6h tới từ 20 – 50 mm có nơi cao hơn 50 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Thạch Thành, Yên Định.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]