(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-6, trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2021 - 2022.

Trường ĐH Hồng Đức: Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học

Sáng 10-6, trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2021 - 2022.

Trường ĐH Hồng Đức: Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, hoạt động sinh viên NCKH năm học 2021 - 2022 của nhà trường tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Toàn trường có 89 đề tài NCKH sinh viên đã được thực hiện, đạt 92,7% so với kế hoạch. Trong đó có 50 đề tài cấp khoa, 9 đề tài dự thi cấp trường. Cũng trong năm học vừa qua, có 11/12 khoa trong trường có sinh viên tham gia NCKH.

Trường ĐH Hồng Đức: Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học

PGS.TS Đinh Ngọc Thức, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trình bày báo cáo tổng kết NCKH sinh viên năm học 2021 - 2022.

Về nội dung nghiên cứu, loại hình nghiên cứu: Hoạt động NCKH của sinh viên đa dạng, được triển khai ở hầu hết các lĩnh vực đào tạo của nhà trường. Trong đó tập trung vào các nhóm: nghiên cứu cơ bản (20 đề tài); khoa học giáo dục (32 đề tài); khoa học quản lý (22 đề tài); nghiên cứu ứng dụng (16 đề tài).

Trong số các đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022, có nhiều đề tài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao. Hầu hết các đơn vị tổ chức hoạt động NCKH sinh viên một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình và có chất lượng tiêu biểu như khoa: Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Khoa học Xã hội; Giáo dục Tiểu học; Công nghệ Thông tin - Truyền thông… Qua quá trình triển khai thực hiện và đánh giá từ các đơn vị, nhà trường đã lựa chọn 39 công trình NCKH xuất sắc tham gia dự thi cấp trường và cấp Bộ.

Bên cạnh đó, phong trào sinh viên khởi nghiệp, ý tưởng sáng tạo và sinh hoạt các câu lạc bộ trong năm học 2021 - 2022 diễn ra khá sôi nổi, tiêu biểu như: Hội thi nghiệp vụ sư phạm; cuộc thi Olympic các môn khoa học tự nhiên; cuộc thi “Sinh viên khởi nghiêp” năm học 2021 - 2022… Thông qua các cuộc thi, hội thi đã giúp cho sinh viên nhận thức rõ hơn về các vấn đề đào tạo và định hướng nghề nghiệp, tạo được sân chơi học thuật bổ ích, thu hút được đông đảo sinh viên tham gia.

Trường ĐH Hồng Đức: Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học

ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền (Khoa Ngoại ngữ) trình bày đề tài NCKH “Tích hợp các ứng dụng hỗ trợ dạy và học trên thiết bị di động vào lớp học ngoại ngữ để thúc đẩy sự tương tác của sinh viên trường Đại học Hồng Đức”.

Tại hội nghị, đại diện các nhóm tác giả đã trình bày 4 đề tài NCKH tiêu biểu gồm: Nghiên cứu hành vi mua hàng online của Gen Z sinh sống trên địa bàn TP Thanh Hoá; Tích hợp các ứng dụng hỗ trợ dạy và học trên thiết bị di động vào lớp học ngoại ngữ để thúc đẩy sự tương tác của sinh viên trường Đại học Hồng Đức; Thiết kế và sử dụng phim tư liệu trong dạy học môn lịch sử thế giới lớp 6 THCS tỉnh Thanh Hoá; Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thực phẩm lên men đậu tương Natto Nhật Bản từ vi khuẩn Bacillus Natto.

Trường ĐH Hồng Đức: Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học

PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết, các đề tài NCKH và ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các tác giả, nhóm tác giả các đề tài NCKH. Mặc dù năm học 2021 - 2022 dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến thời gian NCKH của sinh viên, song chất lượng khoa học mà các đề tài NCKH của sinh viên được các hội đồng đánh giá rất cao, nhiều đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn. Qua đó, tạo không khí sôi nổi trong toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là món quà có ý nghĩa lớn hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường Đại học Hồng Đức (24/9/1997 - 24/9/2022).

Trường ĐH Hồng Đức: Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học

PGS.TS Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức trao Giấy khen và phần thưởng cho đại diện các nhóm sinh viên NCKH đoạt giải Nhất cấp trường.

Trường ĐH Hồng Đức: Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học

Đại diện các nhóm sinh viên có đề tài NCKH đoạt giải Nhì cấp trường.

Trường ĐH Hồng Đức: Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo và tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học

Đại diện các nhóm sinh viên có đề tài NCKKH đoạt giải Ba cấp trường.

Nhân dịp này, Trường Đại học Hồng Đức đã trao Giấy khen và phần thưởng cho đại diện các nhóm sinh viên có đề tài NCKH xuất sắc cấp trường năm học 2021 - 2022.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]