(Baothanhhoa.vn) - Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường THPT Hậu Lộc I đã vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng người, trở thành trường tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục của quê hương và đất nước...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tô thắm truyền thống hiếu học của quê hương Hậu Lộc

Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường THPT Hậu Lộc I đã vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng người, trở thành trường tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục của quê hương và đất nước...

Một góc Trường THPT Hậu Lộc I.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, của huyện, cơ sở vật chất của trường ngày càng khang trang, hiện đại. Hiện nay, nhà trường có 30 phòng học kiên cố, có đầy đủ ánh sáng, điều hòa, máy chiếu đa năng, quạt mát, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh học đường, 9 phòng học thực hành, 3 phòng học vi tính, 1 thư viện với hàng ngàn đầu sách giáo khoa và sách tham khảo. Sự kết hợp hài hòa giữa các dãy phòng học với khuôn viên trong và ngoài trường đã tạo nên một diện mạo ấn tượng, trở thành một trường học thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học của thầy trò Trường THPT Hậu Lộc I. Chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của trường có nhiều bứt phá trong các năm gần đây. Trong 5 năm vừa qua (2013-2018), tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của nhà trường luôn đạt từ 99,7 đến 100%; tỷ lệ học sinh đậu đại học đạt trên 80%. Năm 2017 nhà trường được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh tặng giấy khen đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia. Học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh luôn xếp trong tốp 10 trường dẫn đầu toàn tỉnh. Trong đó, 2 năm được xếp thứ ba, 1 năm xếp thứ năm, năm học 2017-2018 xếp thứ nhất trong số 108 trường THPT không chuyên toàn tỉnh với 45 học sinh đạt giải (tổng số 47 thí sinh dự thi), gồm 5 giải nhất, 16 giải nhì, 14 giải ba, 10 giải khuyến khích; 9 trong số 10 bộ môn có 100% học sinh đạt giải; 8 bộ môn thuộc tốp 6 trường dẫn đầu của tỉnh. Trong 5 năm vừa qua, trường có 11 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia (trong đó có 3 giải văn hóa, 7 giải giải toán nhanh trên máy tính cầm tay, 1 giải kiến thức liên môn). Tháng 12-2017, trường đạt chuẩn quốc gia.

Với những thành tích đó, Trường THPT Hậu Lộc I đã được Đảng và Nhà nước, Bộ GD&ĐT tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Điển hình như Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2003), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2012); Huân chương Lao động Hạng nhất (năm 2017); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2001, 2011); Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa các năm 2013, 2014, 2015, 2017; Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2014) và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam...

Trao đổi với chúng tôi, cô Bùi Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Lộc I, cho biết: Thực hiện mục tiêu nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đức, trí, thể mỹ, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, thời gian tới nhà trường tiếp tục xây dựng chi bộ Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh để thực sự là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của nhà trường; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo vừa hồng vừa chuyên, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, hết lòng vì học sinh thân yêu, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Thực hiện tốt nguyên lý giáo dục “học đi đôi với hành”, rèn đức- luyện tài, xây dựng tập thể học sinh có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học vì ngày mai lập nghiệp, có ý chí khắc phục khó khăn, vươn lên, giúp nhau cùng tiến bộ. Xây dựng nhà trường có kỷ cương, nền nếp, đoàn kết, dân chủ. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, khuyến học, khuyến tài... từ đó tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.


Bài và ảnh: Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]