(Baothanhhoa.vn) - Sau 120 phút làm bài, sáng nay các thí sinh đã hoàn thành môn thi cuối cùng - môn Toán, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023. Đề thi được đánh giá có tính phân loại cao, nhưng không quá khó.

Thí sinh Thanh Hóa nhận định: Đề thi môn Toán không quá khó, có tính phân loại cao

Sau 120 phút làm bài, sáng nay các thí sinh đã hoàn thành môn thi cuối cùng - môn Toán, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023. Đề thi được đánh giá có tính phân loại cao, nhưng không quá khó.

Thí sinh Thanh Hóa nhận định: Đề thi môn Toán không quá khó, có tính phân loại cao

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân, một trong những điểm thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao của huyện Đông Sơn, thí sinh Hoàng Thùy Linh - một trong những thí sinh ra ngoài trường thi đầu tiên cho biết: Đề thi Toán có 5 câu, trong đó 3 câu đầu phần Đại số ra kiến thức cơ bản, nên sẽ có nhiều bạn làm được bài. Đề bắt đầu phân loại từ câu 4 phần Hình học. Câu 5 em không làm được.

Thí sinh Thanh Hóa nhận định: Đề thi môn Toán không quá khó, có tính phân loại cao

Đề thi chính thức môn Toán

Thí sinh Thanh Hóa nhận định: Đề thi môn Toán không quá khó, có tính phân loại cao

Tương tự, em Dương Hoàng Anh, dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân cho biết, đề thi môn Toán không khó hơn năm ngoái nhưng có tính phân loại cao. Câu Hình học em cũng mất rất nhiều thời gian mà không hoàn thành hết được. Với 2 môn Ngữ văn và Tiếng Anh, em làm bài khá tốt. Em hi vọng mình vẫn đủ điểm để trúng tuyển vào trường.

Thí sinh Thanh Hóa nhận định: Đề thi môn Toán không quá khó, có tính phân loại cao

Các thí sinh sau khi hoàn thành môn thi cuối với nhiều cảm xúc khác nhau. Trong đó, với những thí sinh có học lực khá, giỏi tỏ ra vui mừng, thoải mái vì kỳ thi năm nay các môn thi có sự phân hóa rõ ràng. Thông qua kết quả bài thi có thể đánh giá đúng năng lực học sinh.

Thí sinh Thanh Hóa nhận định: Đề thi môn Toán không quá khó, có tính phân loại cao

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân, cô giáo Nguyễn Thị Hợi, Giáo viên Trường THCS Đông Tiến (Đông Sơn) nhận định: Cấu trúc đề thi môn Toán năm nay không thay đổi so với năm trước, nhưng mức độ yêu cầu cao hơn, đòi hỏi thí sinh phải đọc kỹ những câu vận dụng thực tế mới có thể làm đúng.

Thí sinh Thanh Hóa nhận định: Đề thi môn Toán không quá khó, có tính phân loại cao

Trong buổi thi cuối cùng, các địa phương trong tỉnh vẫn tiếp tục siết chặt an ninh trong và ngoài trường thi; Huy động lực lượng thanh niên tình nguyện… để hỗ trợ cho các thí sinh dự thi.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]