(Baothanhhoa.vn) - Tại vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, năm 2022 diễn ra tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) từ ngày 19 đến 21-8, tỉnh Thanh Hóa có 2 thí sinh đạt giải Nhì và Ba.

Thanh Hóa có 2 thí sinh đạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII

Tại vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII, năm 2022 diễn ra tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) từ ngày 19 đến 21-8, tỉnh Thanh Hóa có 2 thí sinh đạt giải Nhì và Ba.

Thanh Hóa có 2 thí sinh đạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII

Em Trịnh Minh Tuấn, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Hậu Lộc 1 đoạt giải Ba tại Hội thi.

Giải Nhì thuộc về em Hà Lộc Hải, học sinh lớp 11A7 Trường THPT Hậu Lộc 4 và giải Ba thuộc về em Trịnh Minh Tuấn, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Hậu Lộc 1.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII năm nay diễn ra sôi nổi, thu hút 1.072 thí sinh của 48 tỉnh, thành phố (tăng 20% so với năm 2021). Trong đó, 796 thí sinh được lựa chọn từ Hội thi cấp tỉnh và 276 thí sinh tự do thông qua vòng sơ khảo của Ban Tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Vòng khu vực được tổ chức ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, kết hợp với Ngày hội Sáng tạo – Công nghệ, vừa mang ý nghĩa một cuộc thi tin học, vừa là cơ hội để các thí sinh trải nghiệm, giao lưu kiến thức về lĩnh vực công nghệ.

Thanh Hóa có 2 thí sinh đạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao 6 giải Nhất và nhiều giải thưởng khác cho các thí sinh.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải toàn quốc, gồm: 6 giải Nhất, mỗi giải được nhận huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kèm phần thưởng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 12 giải Nhì, 27 giải Ba và 83 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao tại Hội thi.

Giải tập thể gồm giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn và giải thưởng đơn vị tổ chức Hội thi cấp tỉnh tốt nhất, mỗi giải nhận được Bằng khen và phần thưởng tương ứng.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 1995. Qua 28 năm, Hội thi đã trở thành sân chơi tin học uy tín, hấp dẫn, thu hút hàng chục nghìn học sinh trên cả nước tham dự mỗi năm.

Hội thi năm nay có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức thi, là năm đầu tiên chính thức vận hành hệ thống riêng của hội thi trên nền tảng https://tinhoctre.vn. Đây sẽ là nền tảng hỗ trợ phát hiện, phát huy và bồi dưỡng các tài năng trẻ yêu thích tin học.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]