(Baothanhhoa.vn) - Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Hội Khuyến học (HKH) huyện Thiệu Hóa luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương, đất nước.

Phong trào khuyến học, khuyến tài ở Thiệu Hóa

Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Hội Khuyến học (HKH) huyện Thiệu Hóa luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương, đất nước.

Phong trào khuyến học, khuyến tài ở Thiệu HóaUBND huyện Thiệu Hóa tổ chức tuyên dương, trao thưởng cho học sinh đạt thành tích trong năm học 2021-2022.

Để từng bước đưa hoạt động của hội đi vào thực tiễn, HKH huyện Thiệu Hóa luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người, mọi nhà về tôn chỉ hoạt động của hội, với mục tiêu khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hóa nghề nghiệp cho người dân. Cùng với đó, việc xây dựng tổ chức hội cũng được Huyện hội đặc biệt quan tâm và hướng mọi hoạt động về cơ sở, chi hội. Đến nay, tổ chức hội đã phủ kín 100% xã, thị trấn, thôn, xóm, trường học trên địa bàn huyện với 29 hội cơ sở, 11 ban khuyến học trực thuộc, 269 chi hội trực thuộc hội cơ sở, thu hút hơn 45.200 hội viên tham gia, chiếm gần 29% dân số toàn huyện. Nhiều năm qua các tổ chức HKH trên địa bàn huyện luôn phát huy tốt vai trò khuyến học, khuyến tài (KH, KT), động viên, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động trong các cơ quan đơn, đơn vị, trường học.

Tại xã Thiệu Nguyên, từ chỗ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, HKH xã đã phát động rộng rãi các phong trào thi đua xây dựng quỹ KH, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập... Riêng công tác xây dựng quỹ, hội chú trọng vận động, kêu gọi hỗ trợ từ các tầng lớp Nhân dân, các nhà hảo tâm. Công tác này cũng nhận được sự đồng tình và hỗ trợ kịp thời từ phía cấp ủy, chính quyền địa phương. Sau nhiều năm vận động, đến nay quỹ khuyến học từ xã đến các chi hội, ban KH trong xã đã đạt 479 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, hằng năm các tổ chức HKH trên địa bàn xã tổ chức khen thưởng, trao học bổng, hỗ trợ cho khoảng 1.300 lượt học sinh (HS) có thành tích cao trong học tập và rèn luyện; HS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ngoài ra, HKH xã còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương vận động Nhân dân, các nhà hảo tâm đầu tư, mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho các trường học trên địa bàn...

Theo Chủ tịch HKH xã Thiệu Nguyên Nguyễn Thị Lan, từ các hoạt động của HKH, đặc biệt là việc khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời đối với HS đỗ đạt, HS nghèo vượt khó học giỏi, những điển hình tiêu biểu về gia đình học tập, dòng họ học tập đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường, cũng như thúc đẩy phong trào học tập trên địa bàn xã không ngừng phát triển. Kết thúc năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường trên địa bàn xã tiếp tục giữ vững và nâng cao; HS tốt nghiệp THCS đạt 98,9%; HS hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Chất lượng thi HS giỏi các cấp tiếp tục có chuyển biến tích cực. Ở cấp THCS đạt 4 giải HS giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, giao lưu cụm đạt 14 giải, xếp thứ 4 toàn huyện; ở cấp tiểu học, kỳ thi và giao lưu HS giỏi cấp tỉnh và cấp huyện có 51 lượt HS đạt giải, trong đó cấp tỉnh đạt 23 giải...

Tại nhiều địa phương khác như xã Thiệu Ngọc, Thiệu Vận, Thiệu Trung... các cấp HKH cũng đã vận dụng linh hoạt và có nhiều cách làm sáng tạo, đưa phong trào KH, KT đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa truyền thống hiếu học và KH ở các gia đình, dòng họ, khu dân cư. Qua thống kê đến nay, toàn huyện có hơn 33.176 gia đình được công nhận gia đình học tập. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Trọng Diễn ở thôn 5, xã Thiệu Lý, là gia đình thuộc diện hộ nghèo, kinh tế phụ thuộc vào đồng ruộng. Tuy nhiên, vợ, chồng ông Diễn quyết không để con thất học, luôn quan tâm đến việc học tập của con. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, cả 6 người con của vợ, chồng ông Diễn đều chăm ngoan, học giỏi. Hiện 4 người con của gia đình ông đã và đang học đại học (Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân sự, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân); 2 cháu đang học phổ thông. Hay như gia đình ông Lê Sĩ Liên ở xã Thiệu Giao cũng thuộc diện hộ nghèo, làm nông nghiệp, nhưng cả 3 con đều theo học đại học... Phong trào xây dựng gia đình học tập đã trở thành hạt nhân để tạo nên những dòng họ học tập tiêu biểu. Đến nay toàn huyện Thiệu Hóa có 285 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập. Đơn cử như dòng họ Lê, Phùng ở thị trấn Thiệu Hóa; họ Phan Văn, xã Thiệu Giao; họ Nguyễn Đình, xã Thiệu Phú...

Với phương châm “lấy sức dân khuyến học cho dân” công tác xây dựng quỹ ở các cấp HKH trên địa bàn huyện Thiệu Hóa cũng đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, tổng số quỹ KH trong toàn huyện đạt trên 11 tỷ đồng. Nhiều đơn vị làm tốt công tác xây dựng quỹ như xã Thiệu Ngọc, Minh Tâm, thị trấn Thiệu Hóa... Riêng xã Thiệu Ngọc, trong chương trình Tết Khuyến học Nhâm Dần 2022 đã huy động được 350 triệu đồng tiền quỹ. Cũng trong chương trình này xã Thiệu Trung huy động được 120 triệu đồng tiền quỹ. Từ nguồn quỹ xây dựng được, hằng năm, các cấp hội khen thưởng, hỗ trợ cho hàng nghìn lượt HS, sinh viên và giáo viên các cấp đạt thành tích trong học tập, giảng dạy; HS đạt thủ khoa, đạt 27 điểm trở lên trong các kỳ thi đại học hoặc xét tuyển vào các trường đại học; HS nghèo vượt khó học giỏi.. Qua đó góp phần động viên, khuyến khích HS, giáo viên thi đua dạy tốt, học tốt, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện nhà. Kết thúc năm học 2021-2022, ở cấp THCS toàn huyện có 194 HS đạt giải HS giỏi cấp huyện, 55 giải cấp tỉnh, tăng 13 giải so với năm học trước; cấp tiểu học có 1 HS đạt giải nhì quốc gia, 19 giải cấp tỉnh, 358 giải cấp huyện...

Ông Nguyễn Bá Huệ, Chủ tịch HKH huyện Thiệu Hóa cho biết: Có được những kết quả trên, một mặt các cấp HKH đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách về công tác KH, KT xây dựng xã hội học tập, mặt khác các cấp hội luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự nhiệt tình hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân. Để phát huy kết quả đạt được, trong những năm tiếp theo, HKH Thiệu Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng cả về hình thức và nội dung hoạt động đưa phong trào KH, KT trở thành phong trào rộng lớn trong từng gia đình, dòng họ, khu dân cư, qua đó tạo động lực mới trong xây dựng xã hội học tập.

Bài và ảnh: PS



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Nguyễn bá huệ - 08:39 19/07/22

 Trả lời

Bài viết chất lượng, có sức thuyết phục, lan tỏa.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]