Trong 3 ngày từ 16 đến 18-3-2019 (tức ngày 11 đến 13-2 âm lịch), UBND xã Đa Lộc tổ chức lễ hội đầu xuân tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Đức Thánh Cả, xã Đa Lộc (Hậu Lộc). Đền Đức Thánh Cả thờ Tứ vị Thánh Nương, là một nét sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa cộng đồng độc đáo, tiêu biểu của ngư dân ven biển.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lễ hội đầu xuân Đền Đức Thánh Cả

Trong 3 ngày từ 16 đến 18-3-2019 (tức ngày 11 đến 13-2 âm lịch), UBND xã Đa Lộc tổ chức lễ hội đầu xuân tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Đức Thánh Cả, xã Đa Lộc (Hậu Lộc). Đền Đức Thánh Cả thờ Tứ vị Thánh Nương, là một nét sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa cộng đồng độc đáo, tiêu biểu của ngư dân ven biển.

Lễ hội đầu xuân Đền Đức Thánh Cả

Rước kiệu về Đền Đức Thánh Cả (xã Đa Lộc, Hậu Lộc).

Năm 2010, Đền Đức Thánh Cả được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và được chính quyền, nhân dân trong xã gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị linh thiêng. Trong lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc, như: Rước kiệu du xuân; thi bày và trang trí mâm lễ, thi cắm hoa; tổ chức các trò chơi dân gian như: Thi nấu cơm, bịt mắt bắt vịt, đi cầu khỉ, thi đấu cờ tướng; liên hoan văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước... Thông qua lễ hội nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giáo dục truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và du khách thập phương. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, duy trì và phát huy giá trị các trò chơi dân gian của địa phương.

Tin và ảnh: Nguyễn ngọc


Tin Và Ảnh: Nguyễn Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]