(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23-9, tại Trại giam số 5 (huyện Yên Định), Hội LHPN Việt Nam; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng (C10) thuộc Bộ Công an; Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp tổ chức truyền thông “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai" cho 200 phạm nhân nữ sắp chấp hành xong án phạt tù để tái hòa nhập cộng đồng.

Truyền thông “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai” cho phạm nhân nữ

Chiều 23-9, tại Trại giam số 5 (huyện Yên Định), Hội LHPN Việt Nam; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng (C10) thuộc Bộ Công an; Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp tổ chức truyền thông “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai" cho 200 phạm nhân nữ sắp chấp hành xong án phạt tù để tái hòa nhập cộng đồng.

Truyền thông “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai” cho phạm nhân nữ

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng C10, Bộ Công an; Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN VIệt Nam; Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Yên Định, Trại giam số 5.

Truyền thông “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai” cho phạm nhân nữ

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai” là chuỗi các hoạt động Hội LHPN Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của Chính phủ tại các trại giam trong cả nước.

Truyền thông “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai” cho phạm nhân nữ

Chương trình nhằm cung cấp cho các chị em một số kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, giúp các chị có thêm động lực, kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho ngày trở về với gia đình và tạo sinh kế cho bản thân, hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam mong muốn các chị em đang chấp hành án tiếp tục học tập, rèn luyện thật tốt để sớm trở về với gia đình, cộng đồng và có nhiều người trong số các chị lựa chọn khởi nghiệp.

Truyền thông “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai” cho phạm nhân nữ

Để các nữ phạm nhân tiếp cận kiến thức nhanh, dễ hiểu, có thể vận dụng vào cuộc sống, chương trình đã tổ chức cuộc thi giải quyết tình huống với sự tham gia của 3 đội nữ phạm nhân. Các đội được xem diễn hoạt cảnh tình huống theo câu chuyện có thực liên quan tới điển hình phụ nữ tái hoàn lương khởi nghiệp và giải quyết tình huống trong hoạt cảnh.

Các đội đã đưa ra ý tưởng xử lý tình huống rất thuyết phục, có nhiều giải pháp để vận dụng vào thực tiễn sau khi tái hòa nhập cộng đồng và được Ban Giám khảo đánh giá cao.

Truyền thông “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai” cho phạm nhân nữ

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng quà cho nữ phạm nhân.

Tại buổi truyền thông các nữ phạm nhân được nghe Tiến sĩ Ngô Thị Hồng Nhung, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam hướng dẫn xây dựng ý tưởng khởi nghiệp.

Truyền thông “Khởi nghiệp chắp cánh tương lai” cho phạm nhân nữ

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà cho các nữ phạm nhân trả lời đúng câu hỏi trong trò chơi vua tiếng Việt về khởi nghiệp.

Các nữ phạm nhân còn được xem video câu chuyện về nữ phạm nhân hoàn lương đồng thời giao lưu và tham gia trò chơi tương tác vua tiếng Việt về khởi nghiệp.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]