(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2-11, tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao vốn vay không lãi xuất của Đại sứ quán Cộng hòa Ailen cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Như Thanh để nuôi bò phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trao vốn vay của Đại sứ quán Cộng hòa Ailen cho nạn nhân chất độc da cam

Sáng 2-11, tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao vốn vay không lãi xuất của Đại sứ quán Cộng hòa Ailen cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Như Thanh để nuôi bò phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trao vốn vay của Đại sứ quán Cộng hòa Ailen cho nạn nhân chất độc da cam

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thường trực Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin tỉnh, Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin huyện Như Thanh đã trao số tiền 120 triệu đồng cho 8 hộ gia đình thuộc các xã Cán Khê, Xuân Du, Phú Nhuận, Xuân Khang, mỗi hộ 15 triệu đồng để mua bò, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Thời hạn vay vốn là 3 năm (2021-2023).

Trao vốn vay của Đại sứ quán Cộng hòa Ailen cho nạn nhân chất độc da cam

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh thông qua Quyết định về việc cho các hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin vay vốn của Đại sứ quán Cộng hòa Ailen.

Đây là số tiền vay vốn không lãi suất từ Quỹ nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh thuộc Dự án xây dựng “Mô hình sinh kế”, tạo việc làm và thu nhập cho nạn nhân chất độc da cam do Đại sứ quán Cộng hòa Ailen tài trợ.

Được biết, từ nguồn vốn này giai đoạn 2018-2021 Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh đã cho 8 hộ nạn nhân da cam của 3 xã: Yên Thọ, Yên Lạc, Xuân Khang, huyện Như Thanh vay vốn nuôi bò. Sau 3 năm đã đem lại hiệu quả cho hộ chăn nuôi, ổn định cuộc sống, cho thu nhập. Số tiền 8 hộ vay giai đoạn 2018-2020 được chuyển nhượng lại cho 8 hộ khác ở 4 xã: Cán Khê, Xuân Du, Phú Nhuận, Xuân Khang của huyện Như Thanh vay trong giai đoạn 2021-2023.

Trao vốn vay của Đại sứ quán Cộng hòa Ailen cho nạn nhân chất độc da cam

Ông Dương Đình Khải, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Trao vốn vay của Đại sứ quán Cộng hòa Ailen cho nạn nhân chất độc da cam

Đại diện các nạn nhân chất độc da cam được vay vốn cảm ơn sự quan tâm của các cấp hội và hứa sẽ sử dụng số tiền được vay đúng mục đích, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trao vốn vay của Đại sứ quán Cộng hòa Ailen cho nạn nhân chất độc da cam

Từ số tiền được vay các nạn nhân chất độc da dam/dioxin đã sử dụng mua bò, phát triển kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Đình Khải, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh mong muốn các hộ gia đình được nhận nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả.

Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Như Thanh và Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin các xã có hộ gia đình được vay vốn có trách nhiệm quản lý số tiền, theo dõi, hướng dẫn các gia đình sử dụng vốn vay đúng mục đích, hằng năm báo cáo kết quả sử dụng vốn và hoàn trả vốn đúng thời gian quy định.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]