(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7- 9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thăm, tặng quà tết Trung thu cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS và trẻ em học nghề tại Trung tâm giáo dục dạy nghề cho người mù (Hội Người mù tỉnh).

Trao quà tết Trung thu cho trẻ em Làng trẻ SOS và Trung tâm giáo dục dạy nghề cho người mù tỉnh

Sáng 7- 9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thăm, tặng quà tết Trung thu cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS và trẻ em học nghề tại Trung tâm giáo dục dạy nghề cho người mù (Hội Người mù tỉnh).

Trao quà tết Trung thu cho trẻ em Làng trẻ SOS và Trung tâm giáo dục dạy nghề cho người mù tỉnh

Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Qũy Bảo trợ trẻ em tặng quà Trung thu cho các em nhỏ tại Làng SOS.

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần hỏi thăm đời sống, điều kiện sinh hoạt, học tập và động viên các con tiếp tục nỗ lực chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên, tự tin hòa nhập cộng đồng để trở thành người có ích cho xã hội.

Trao quà tết Trung thu cho trẻ em Làng trẻ SOS và Trung tâm giáo dục dạy nghề cho người mù tỉnh

Đại diện lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà, trao giải cuộc thi “Em vẽ ước mơ vươn cao” cho các em Làng SOS Thanh Hóa.

Trao quà tết Trung thu cho trẻ em Làng trẻ SOS và Trung tâm giáo dục dạy nghề cho người mù tỉnh

Đại diện lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà cho Trung tâm giáo dục dạy nghề cho người mù và các em học tại trung tâm.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng bánh kẹo, tiền mặt và quà của Cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Em vẽ ước mơ vươn cao” cho các em nhỏ Làng SOS đã đoạt giải với tổng trị giá 19 triệu đồng; trao quà và tiền mặt cho trẻ em Hội Người mù tỉnh với tổng trị giá 11 triệu đồng.

Trao quà tết Trung thu cho trẻ em Làng trẻ SOS và Trung tâm giáo dục dạy nghề cho người mù tỉnh

Tiết mục văn nghệ của em nhỏ khuyết tật đang học nghề tại Trung tâm giáo dục dạy nghề cho người mù tỉnh.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng, tự tin hòa nhập và vươn lên trong cuộc sống.

Ngô Thị Thu


Ngô Thị Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]