(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau lễ phát động của Ủy ban MTTQ tỉnh hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”, ngày 17-7, Ủy ban MTTQ TP Sầm Sơn đã vận động toàn thể cán bộ, hội viên và Nhân dân ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa khô để hỗ trợ Nhân dân, công nhân lao động TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

TP Sầm Sơn hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Ngay sau lễ phát động của Ủy ban MTTQ tỉnh hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”, ngày 17-7, Ủy ban MTTQ TP Sầm Sơn đã vận động toàn thể cán bộ, hội viên và Nhân dân ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa khô để hỗ trợ Nhân dân, công nhân lao động TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

TP Sầm Sơn hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Nhân dân xã Quảng Hùng đóng gói moi khô gửi vào TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Vũ Thị Suất, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, cho biết: Chia sẻ với những khó khăn của người dân, công nhân lao động TP Hồ Chí Minh đang phải thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, Ban thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Sầm Sơn lựa chọn 2 sản phẩm khô thế mạnh của thành phố là lạc nhân và moi khô để vận động Nhân dân quyên góp, ủng hộ.

TP Sầm Sơn hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Nhân dân xã Quảng Thọ đóng gói lạc gửi vào TP Hồ Chí Minh.

Đến nay, sau 2 ngày vận động, thành phố Sầm Sơn đã huy động được 1,5 tấn lạc, moi khô… Toàn bộ các sản phẩm được người dân các phường, xã đóng gói cẩn thận, có dán nhãn, mác, địa chỉ cụ thể, gửi về Ủy ban MTTQ thị xã để kịp thời chuyển về Ủy ban MTTQ tỉnh gửi vào TP Hồ Chí Minh.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]