(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020), sáng 17-6, TP Sầm Sơn đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí và phóng viên đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Sầm Sơn gặp mặt các cơ quan báo chí

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020), sáng 17-6, TP Sầm Sơn đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí và phóng viên đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

TP Sầm Sơn gặp mặt các cơ quan báo chí

Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn Lương Tất Thắng, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo đánh giá của UBND TP, từ đầu năm đến nay, nhận thức rõ những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến phát triển du lịch, TP đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử trong hoạt động du lịch và các phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch năm 2020; tổ chức 2 hội nghị với Hiệp hội doanh nghiệp và Hiệp hội du lịch TP để nắm bắt những khó khăn, đề xuất của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn TP để kịp thời hỗ trợ và có biện pháp tháo gỡ; tổ chức một số hoạt động kích cầu du lịch để thu hút du khách…

5 tháng đầu năm, TP ước đón được 663.000 lượt khách, đạt 11,92% kế hoạch; doanh thu du lịch ước đạt 447,4 tỷ đồng, đạt 8,13% kế hoạch. Về một số hoạt động trong thời gian tới, TP sẽ tổ chức Carnival đường phố; đăng cai ra mắt câu lạc bộ hát Văn, hát Chầu văn tỉnh Thanh Hóa; đăng cai giải bóng chuyền bãi biển quốc gia 4 x 4; lễ hội bánh chưng, bánh giầy…

Tại buổi gặp mặt, một số nhà báo, phóng viên mong muốn TP Sầm Sơn trên cơ sở tiềm năng, lợi thế, cần nắm bắt cơ hội để có cuộc cách mạng về du lịch, đưa du lịch Sầm Sơn ngày càng phát triển; chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để xử lý hiệu quả công việc; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về kinh doanh dịch vụ du lịch; quan tâm bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án…

Lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí địa phương và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Sầm Sơn trong những năm qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí trong tỉnh và phóng viên thường trú tại Thanh Hóa tiếp tục phối hợp, đồng hành với TP để kịp thời tuyên truyền, phản ánh trung thực các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển dịch vụ du lịch, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Sầm Sơn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách.

Duy Sơn


Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]