(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20 – 10-1930 – 20-10-2019), sáng 17-10, tại trụ sở Báo Thanh Hóa, Ban nữ công công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhà báo nữ Thanh Hóa tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”.

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20 – 10-1930 – 20-10-2019), sáng 17-10, tại trụ sở Báo Thanh Hóa, Ban nữ công công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhà báo nữ Thanh Hóa tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”.

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Dự buổi tọa đàm có lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Hội Nhà Báo Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Văn hóa và Đời sống; Tạp chí xứ Thanh và đông đảo đoàn viên công đoàn, hội viên câu lạc bộ nhà báo nữ Thanh Hóa.

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”

Các đại biểu dự buổi tọa đàm.

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”

Đồng chí Trần Thị Thủy, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa, Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ Thanh Hóa, Phó Chủ nhiệm Ban nữ công Công đoàn Viên chức tỉnh trình bày báo cáo ôn lại truyền thống của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” đã trở thành một biểu tượng cao đẹp. 89 năm qua, Hội phụ nữ Việt Nam đã giữ vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công đoàn viên chức tỉnh hiện có 2.794 nữ, chiếm tỷ lệ 43,98%; đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuy công tác trên các lĩnh vực khác nhau nhưng đều phát huy tốt khả năng của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các cơ quan, đơn vị.

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”

Một tiết mục văn nghệ tại buổi tọa đàm.

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”

Tiểu phẩm do các đoàn viên công đoàn Báo Thanh Hóa biểu diễn.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đã được chuyên gia chăm sóc sắc đẹp tư vấn, trao đổi kiến thức về các phương pháp làm đẹp, chia sẻ kinh nghiệm giữ gìn nhan sắc.

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”

Chuyên gia chăm sóc sắc đẹp tư vấn, trao đổi kiến thức về các phương pháp làm đẹp cho các nhà báo nữ.

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các nữ nhà báo và cán bộ nữ công Công đoàn Viên chức tỉnh.

Minh Hiếu

Tin liên quan:
  • Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”
    Phụ nữ với phong trào khởi nghiệp

    Từ giữa năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án “Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Thực hiện đề án này, tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND, ngày 13-10-2017, về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”. Ngay sau kế hoạch này, hoạt động khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh nhà đã thực sự được tiếp sức và được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, giúp nhiều chị em xóa bỏ rào cản về giới, mạnh dạn đề xuất ý tưởng, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên làm giàu.

  • Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”
    Người phụ nữ hết mình với tình yêu “Hoa tươi bất tử”

    Tại Ngày phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp năm 2019, với chủ đề “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh tổ chức hồi tháng 5-2019, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với sản phẩm “Hoa tươi bất tử” của cô Lê Thị Việt. Đây cũng là 1 trong 4 sản phẩm sáng tạo xuất sắc tiêu biểu năm 2019 được tặng Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

  • Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”
    Cô gái và những bức tranh làm từ lông gà, lông vịt

    Ấn tượng với cô gái Trịnh Thị Thùy Linh có dáng hình mảnh mai, giọng thuyết trình truyền cảm tham dự cuộc thi ý tưởng sáng tạo do Hội LHPN tỉnh tổ chức Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp 2019 với chủ đề “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh”, tôi cũng như nhiều đại biểu bị cuốn hút bởi tác phẩm của cô rất đơn giản mà ý nghĩa.

  • Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Giữ mãi nét xuân”
    Khởi nghiệp từ mô hình “Thung lũng hoa”

    Năm 2018 lần đầu tiên được tham gia “Ngày phụ nữ sáng tạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức, chị Phùng Thị Huy hội viên phụ nữ xã Cẩm Thạch (Cẩm Thủy) đã thuyết trình ý tưởng xây dựng “Thung lũng hoa” trên vùng đất đồi núi khiến nhiều đại biểu và ban tổ chức phải trầm trồ khen ngợi. Bởi khi chị thuyết trình ý tưởng ấy thì trên thực tế chị Huy đã khởi nghiệp trồng hoa cách đó vài tháng ngay trên vùng đất quê hương Cẩm Thạch nên lập luận của chị khá lôgic, hình ảnh minh họa cũng là hình ảnh thực, sống động với mô hình “Thung lũng hoa” của gia đình.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]