(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-12, Ban Thường vụ Hội LHPN TP Thanh Hóa đã tổng kết hoạt động phong trào hội và Quỹ TYM năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho cán bộ hội.

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Phụ nữ thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”

Sáng 30-12, Ban Thường vụ Hội LHPN TP Thanh Hóa đã tổng kết hoạt động phong trào hội và Quỹ TYM năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho cán bộ hội.

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Phụ nữ thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, TYM chi nhánh Thanh Hóa, lãnh đạo TP Thanh Hóa và các đại biểu dự hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Phụ nữ thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”

Đồng chí Đỗ Thị Bảy, chủ tịch Hội LHPN TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng bám sát sự chị đạo của Hội cấp trên và của Ban Thường vụ Thành ủy, hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ TP Thanh Hóa vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là: Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COCVID-19 hiệu quả, vừa tích cực phát triển kinh tế; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; Tích cực tham gia công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc được các cấp Hội chú trọng, góp phần thực hiện chủ đề năm 2021 “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, được Hội phụ nữ cấp trên và Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao.

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Phụ nữ thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”

Toàn cảnh đại hội nghị.

Nhiều chương trình hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội đã ghi dấu ấn quan trọng. Đó là xây dựng quỹ “Mái ấm tình thương” đạt hơn 300 triệu đồng, từ nguồn kinh phí này Hội LHPN TP Thanh Hóa đã trích hỗ trợ xây/sửa mái ấm tình thương, hỗ trợ các mô hình sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo trên địa bàn và đơn vị kết nghĩa, Hội Phụ nữ tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào); thực hiện có hiệu quả chương trình “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương”; cuộc vận động “Phụ nữ thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; Đề án xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường”...

Đối với hoạt động Quỹ TYM đơn vị số 3 TP Thanh Hóa đã hoạt động tích cực và phối hợp với Hội LHPN TP Thanh Hóa thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

TYM cụm số 3 TP Thanh Hóa đã phát vốn 52 tỷ 600 triệu đồng cho 1.500 lượt thành viên vay phát triển kinh tế, góp phần nâng tổng số dư nợ qua các kênh ngân hàng tổ chức tín dụng do Hội LHPN TP Thanh Hóa quản lý lên hơn 285 tỷ đồng; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phòng, chống dịch COVID-19... hàng trăm triệu đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Phụ nữ thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”

Đại diện Quỹ TYM chi nhánh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh tặng hoa cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội LHPN TP Thanh Hóa khóa XX đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của quỹ.

Với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa hoạt động của Hội LHPN các cấp và Quỹ TYM đơn vị số 3 TP Thanh Hóa đã giúp 93 hộ nghèo, trong đó 88 hộ do phụ nữ làm chủ với nhiều hình thức; hỗ trợ thành lập 108 doanh nghiệp, trong đó có 82 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, nhiều lượt hội viên tham gia học nghề và giới thiệu việc làm; thu hút trên 85% hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp, nhiệm vụ trong tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phấn đấu mỗi phường, xã, đơn vị tổ chức ít nhất 2 hoạt động; xây dựng ít nhất 1 mô hình hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” được Hội LHPN thành phố thẩm định, chứng nhận; Đăng ký và thực hiện 1 công trình/phần việc góp phần xây dựng cảnh quan, không gian an toàn, xanh - sạch - đẹp; xây dựng 2 tuyến đường “Kiểu mẫu về VSMT” và có ít nhất 1 tuyến đường được công nhận danh hiệu; Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; 100% cán bộ Hội chuyên trách ứng dụng công nghệ và các phần mềm cơ bản trong công tác Hội theo hướng dẫn; tiếp tục thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ Hội LHPN huyện Mường Lát, Ngọc Lặc thực hiện Nghị quyết số 09 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Phụ nữ thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân.

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Phụ nữ thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Phụ nữ thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”

Các tập thể được tặng Bằng khen của Hội LHPN tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Phụ nữ thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”

Các tập thể được tặng Giấy khen của Hội LHPN TP Thanh Hóa.

Nhân dịp này, đại diện Hội LHPN tỉnh và TP Thanh Hóa đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 2 cá nhân; 4 tập thể được tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; 6 tập thể, 1 cá nhân được tặng Bằng Khen của Hội LHPN tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phong trào hội năm 2021; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Hội LHPN TP Thanh Hóa.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]