(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-7, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân

Ngày 8-7, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội Nông dân các cấp đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân; tổ chức thành công Giải Bóng chuyền Bông lúa vàng lần thứ VIII năm 2022, Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn tỉnh lần thứ VI. Hội Nông dân tỉnh cũng đã triển khai 2 mô hình khuyến nông trị giá 250 triệu đồng tại huyện Thạch Thành và huyện Triệu Sơn; 2 mô hình giảm nghèo trị giá 700 triệu đồng tại huyện Quan Hóa và huyện Lang Chánh; xây dựng mô hình “Ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi cá trắm đen thương phẩm theo hướng an toàn sinh học” trị giá 310 triệu đồng tại huyện Quảng Xương.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân

Các đại biểu dự hội nghị.

Các cấp hội vận động, tổ chức cho nông dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; đã vận động 372.117 hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; vận động hội viên, nông dân hiến 108.553 m2 đất; tu sửa và làm mới 394 km đường nông thôn và 270 km kênh mương; tham gia xây dựng 950 công trình các loại. Các cơ sở hội đã xây dựng 627 tổ tự quản về bảo vệ môi trường nông thôn; có 156.079 hộ hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng 196 mô hình Hội Nông dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm; vận động 355.758 hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tín chấp và nhận ủy thác với các ngân hàng, hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các cấp hội đã tổ chức 19 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 1.628 cán bộ hội các cấp; thành lập mới 22 chi hội và 149 tổ hội nông dân nghề nghiệp; kết nạp mới 4.613 hội viên; phát triển nguồn quỹ hội 1.102 triệu đồng.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, 6 tháng cuối năm Hội Nông dân tỉnh đặt ra chỉ tiêu kết nạp thêm 3.400 hội viên trở lên, phát triển thêm 1.400 triệu đồng quỹ hội; thành lập thêm 300 hội nghề nghiệp, giúp đỡ được 2.589 hộ nghèo thoát nghèo…

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]