(Baothanhhoa.vn) - Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức ký kết thực hiện giai đoạn 2018-2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thiết thực, hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức ký kết thực hiện giai đoạn 2018-2020.

Thiết thực, hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Thường Xuân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho hội viên phụ nữ xã Bát Mọt.

Năm 2018, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tập trung đồng hành hỗ trợ tại 5/16 xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh gồm: Xã Bát Mọt (Thường Xuân); Yên Khương (Lang Chánh); Tam Thanh (Quan Sơn); Trung Lý (Mường Lát); Hiền Kiệt (Quan Hóa) (vượt chỉ tiêu 2 xã so với chỉ tiêu được giao gồm: Xã Hiền Kiệt và xã Trung Lý do Hội LHPN tỉnh trực tiếp hỗ trợ). Các xã còn lại sẽ tiếp tục được lựa chọn tập trung vận động nguồn lực tổ chức các hoạt động đồng hành trong các năm 2019, 2020.

Để chương trình thực hiện có hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên và đông đảo nhân dân, đồng thời phát động gửi tin nhắn ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” thu hút hàng ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ cũng được Hội LHPN tỉnh phối hợp với các đơn vị nhận đỡ đầu, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các nhà chùa, bệnh viện tổ chức các hoạt động nhân đạo, huy động nguồn lực xây dựng Mái ấm tình thương, hỗ trợ sinh kế; xóa tái mù chữ cho phụ nữ và người dân; chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi; bồi dưỡng kiến thức phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống mua bán người; tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới... Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho phụ nữ, trẻ em, nhân dân tại 5 xã và các đồn biên phòng trên địa bàn... đạt trị giá trên 3 tỷ đồng, trong đó, có gần 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng các mô hình, còn lại là hỗ trợ thông qua tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tặng quà, vật dụng...

Cùng với đó, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã quyên góp, hỗ trợ mua bò sinh sản trao cho hội viên, phụ nữ nghèo. Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” và hỗ trợ ra mắt 12 mô hình chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Mường Lát, Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Sơn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng cũng phối hợp hỗ trợ ngày công xây, sửa các công trình vệ sinh, nước sạch, mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ; tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng sống cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Tại các xã biên giới khác, hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở đã vận động hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, đặc biệt là hội viên, phụ nữ nghèo các huyện biên giới bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã vận động các nguồn lực hỗ trợ 5 mái ấm tình thương; 30 con bò sinh sản, 1.000 suất quà và 20 tấn gạo cho trên 1.000 gia đình hội viên phụ nữ bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt tại các xã Quang Chiểu, Mường Chanh, Pù Nhi (Mường Lát)... Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, kịp thời giúp hội viên khắc phục thiếu thốn trước mắt, ấm lòng để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thành công Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết biên cương” tại Hiền Kiệt (Quan Hóa), Trung Lý (Mường Lát), Bát Mọt (Thường Xuân); tặng quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em, các già làng, trưởng bản và nhân dân tại 3 xã biên cương; tặng quà cho 30 phụ nữ nước bạn Lào có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phối hợp với các đơn vị, các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, các gia đình chính sách tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh tổng trị giá trên 3 tỷ đồng với 8.393 suất quà.

Với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội LHPN tỉnh cùng các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đang tiếp tục kêu gọi, vận động và hỗ trợ hội viên, phụ nữ, nhân dân vùng biên về mọi mặt, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị hỗ trợ tổ chức ký kết thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 2 xã Nhi Sơn, Quang Chiểu (huyện Mường Lát) nâng tổng số các xã thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 7 xã, vượt 5 xã so với chỉ tiêu ban đầu.

Bài và ảnh: Bùi Hoan (Hội LHPN tỉnh)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]