(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022, Hội LHPN các cấp tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, hướng dẫn thành lập 162 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, nâng tổng số lên 340 mô hình (trong đó có 85 hợp tác xã, 99 tổ hợp tác, 156 tổ liên kết), tạo việc làm cho trên 3.700 hội viên, phụ nữ.

Thành lập 162 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ trong g iai đoạn 2017- 2022

Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022, Hội LHPN các cấp tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, hướng dẫn thành lập 162 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, nâng tổng số lên 340 mô hình (trong đó có 85 hợp tác xã, 99 tổ hợp tác, 156 tổ liên kết), tạo việc làm cho trên 3.700 hội viên, phụ nữ.

Thành lập 162 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ trong g iai đoạn 2017- 2022

Tổ liên kết chế biến thủy hải sản do phụ nữ làm chủ xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Tham gia các mô hình, các thành viên được tập huấn kỹ năng sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ về vốn và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm… Qua đó, từng bước khắc phục phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tăng hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh. Thu nhập bình quân của các lao động làm việc trong các mô hình kinh tế tập thể đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng trở lên. Nhiều hội viên đã thoát nghèo, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Thành lập 162 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ trong g iai đoạn 2017- 2022

Hội LHPN tỉnh trao lợn nái đen sinh sản cho Tổ liên kết chăn nuôi lợn nái đen xã Phú Lệ (Quan Hóa).

Ngoài ra, các cấp Hội còn hỗ trợ thành lập 699 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được Hội hỗ trợ thành lập lên hơn 800 doanh nghiệp. Hoạt động khai thác nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ được mở rộng về quy mô và chú trọng về chất lượng, hiệu quả.

Thành lập 162 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ trong g iai đoạn 2017- 2022

Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ xã Tượng Văn (Nông Cống) tạo việc làm cho hàng chục lao động nông nhàn.

Các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Trao sinh kế bền vững”... được các cấp Hội duy trì, nhân rộng và đã giúp đỡ được 82.307 lượt hộ nghèo bằng nhiều hình thức, tổng giá trị hỗ trợ trên 114.884 triệu đồng.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]