(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9-7, Thành đoàn TP Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Thành đoàn TP Thanh Hoá phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Chiều 9-7, Thành đoàn TP Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Thành đoàn TP Thanh Hoá phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống được các cơ sở đoàn đẩy mạnh gắn với các ngày kỷ niệm lớn như 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… qua đó góp phần bồi đắp niềm tin, lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên và các em học sinh.

Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức rộng khắp, đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh tranh, sơn sửa các nhà văn hóa, treo, kẻ vẽ khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử tại các điểm công cộng…

Thành đoàn cũng đã tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình nghèo, học sinh vượt khó học giỏi tại các huyện Thường Xuân, Ngọc Lặc; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, trao quà cho các em thiếu nhi và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố với số tiền hàng trăm triệu đồng; khánh thành và đưa vào sử dụng 2 công trình thanh niên là khu vui chơi, thể dục thể thao tại nhà văn hoá thôn Đồng Tiến, xã Hoằng Đại và khu vui chơi thể dục, thể thao tại nhà văn hoá thôn 4, xã Thiệu Vân.

Tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Thành đoàn cùng với các cơ sở đoàn trực thuộc kêu gọi được 500 chai dung dịch sát khuẩn đặt tại các công sở, phát hơn 15.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân; tặng 20 thùng sữa, 20 thùng nước khoáng cho lực lượng phòng, chống dịch tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường Đại học Hồng Đức. Cùng với đó, Thành đoàn phối hợp với nhóm thiện nguyện Hà Nội giải cứu 5 tấn nông sản cho bà con nông dân tỉnh Hải Dương bị tồn đọng do dịch bệnh.

Thành đoàn TP Thanh Hoá phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Lãnh đạo Thành đoàn TP Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị.

Để đồng hành và hỗ trợ đoàn viên, thanh niên thành phố khởi nghiệp, lập nghiệp, Ban Thường vụ Thành đoàn đã phối hợp với Ngân hàng chính sách thành phố giải ngân nguồn vốn ưu đãi 410 triệu đồng cho 5 đoàn viên thanh niên vay vốn khởi nghiệp. Tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, thành phố có 2 ý tưởng xuất sắc lọt vào vòng chung kết và được trao giải nhì, giải ba tại buổi chung kết cuộc thi.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2021 Thành đoàn TP Thanh Hoá tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ; tổ chức diễn đàn tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên; triển khai cuộc vận động xây dựng mô hình đám cưới văn minh trong đoàn viên thanh niên giai đoạn 2021-2025; tổ chức các hoạt động “Nâng bước em đến trường” năm học 2021-2022; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; vận động đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]