(Baothanhhoa.vn) - Tối 10-9, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình 3 học sinh bị tử vong do đuối nước tại xã Quảng Trung (huyện Quảng Xương).

Thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có học sinh bị đuối nước tại huyện Quảng Xương

Tối 10-9, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình 3 học sinh bị tử vong do đuối nước tại xã Quảng Trung (huyện Quảng Xương).

Thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có học sinh bị đuối nước tại huyện Quảng Xương

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và các thành viên Đoàn công tác đã thắp hương, chia buồn với gia đình các cháu.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Quảng Xương.

Thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có học sinh bị đuối nước tại huyện Quảng Xương

Đoàn công tác đã thắp hương, chia buồn với gia đình các cháu: Hoàng Ngọc Châu, sinh năm 2011, ở thôn Dũng; Đỗ Minh Phương và Trần Thị Huệ, sinh năm 2010, ở thôn Thạch Tiến, xã Quảng Trung bị mất do đuối nước; đồng thời trao tiền hỗ trợ 5 triệu đồng của tỉnh cho mỗi gia đình.

Thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có học sinh bị đuối nước tại huyện Quảng Xương

Ân cần thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các cháu, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy động viên các gia đình nén đau thương mất mát, lo tròn hậu sự cho các cháu và cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường và bà con láng giềng quan tâm, động viên để các gia đình vượt qua mất mát to lớn này.

Thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có học sinh bị đuối nước tại huyện Quảng Xương

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 10-9, được nghỉ học, một nhóm học sinh rủ nhau ra đồng tôm ở thôn Thạch Tiến, xã Quảng Trung chơi. Trong lúc chơi, không may có 3 nữ sinh bị trượt chân rơi xuống ao nuôi tôm, cả 3 em cùng bị đuối nước.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 TRAN VU HOANG - 09:03 11/09/22

 Trả lời

Không có nỗi đau nào hơn... Mong 3 em siêu thoát. Mong 3 gia đình sớm vượt qua nỗi đau to lớn này để ổn định lại cuộc sống.. Thành thật xin chia buồn 😞😞😞 cùng các gia đình... A Di Đà Phật...

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]