(Baothanhhoa.vn) - Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022), hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo (19-9-1941 - 19-9-2022), huyện Thạch Thành đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thạch Thành tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022), hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo (19-9-1941 - 19-9-2022), huyện Thạch Thành đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thạch Thành tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9

Những ngày này, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã Ngọc Trạo đang tích cực chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch của xã. Đây là năm đầu tiên xã Ngọc Trạo tổ chức Ngày hội với nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2- 9 và hướng tới Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo (19-9).

Ngày hội lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 1 đến 3-9 với các hoạt động dâng hương tại Tượng đài Chiến khu du kích Ngọc Trạo, thi cắm trại, văn nghệ quần chúng, kéo co, bắn nỏ, đánh bóng chuyền nam, đánh mảng, đẩy gậy… Thông qua các hoạt động, khơi dậy bản sắc văn hóa truyền thống địa phương, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời quảng bá điểm du lịch lịch sử Chiến khu du kích Ngọc nhằm phát triển du lịch địa phương.

Thạch Thành tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9

Khuôn viên Khu di tích Chiến khu du kích Ngọc Trạo được trang trí rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2-9 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thạch Thành tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9

Người dân xã Ngọc Trạo treo cờ Tổ quốc chuẩn bị cho Ngày hội.

Tại xã Thạch Long, cấp uỷ, chính quyền các cấp cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho Lễ hội đua thuyền xã lần thứ nhất - năm 2022. Lễ hội được tổ chức vào ngày 2, 3-9, địa điểm bến sông Bưởi (đoạn từ Trạm bơm Long Đồng đến cầu Cổ Tế hoặc hồ cây sếu thôn 5) với nội dung đua thuyền nan 6 tay chèo nam 1.500 m.

Cùng với đó, xã Thạch Long tổ chức thi đấu một số môn thể thao khác như bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, kéo co; liên hoan văn hóa - văn nghệ; thi làm bánh lá răng bừa. Các hoạt động nhằm giữ gìn, phát huy các nét văn hoá truyền thống, giới thiệu hình ảnh mảnh đất, con người Thạch Long; cổ vũ, động viên cán bộ, Nhân dân toàn xã phấn đấu xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thạch Thành tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9

Trục đường chính xã Thạch Sơn được trang trí, treo băng rôn, cờ Tổ quốc nhân các sự kiện trọng đại của địa phương và đất nước.

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19-1-2022 của UBND huyện Thạch Thành về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Công văn số 2648/UBND-VHTT, ngày 25-8-2022 về việc tăng cường công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 9-2022.

Theo đó, nội dung tuyên truyền Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2-9 (tuyên truyền từ 25-8 đến 59); Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo 19-9 (tuyên truyền từ ngày 5-9 đến 20-9) nhằm giáo dục tinh thần yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong mọi tầng lớp Nhân dân, từ đó nâng cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ (2020 – 2025).

Các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan (treo băng rôn, khẩu hiệu, Quốc kỳ, Đảng kỳ, hồng kỳ, panô, áp phích, cụm cổ động…) tại vị trí trung tâm xã, thị trấn, nơi công cộng, đông người qua lại. Phát động 100% Nhân dân treo Quốc kỳ, Đảng kỳ dọc các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, các tuyến đường trung tâm xã, thị trấn trong các ngày diễn ra các hoạt động kỷ niệm. Tuyên truyền thông qua hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử, internet và mạng xã hội. Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong Nhân dân. Đưa nội dung tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt trong các chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao từ cơ sở đến cấp huyện thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, làm cho ngày kỷ niệm thực sự trở thành ngày hội truyền thống của Nhân dân.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]