(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11-8, tại Hội trường xã Hoằng Thái và thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập tập huấn tuyên truyền về thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; công tác hòa giải ở cơ sở, thanh tra Nhân dân (TTND) và giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) năm 2021.

Tập huấn về thực hiện Pháp lệnh 34, công tác hòa giải ở cơ sở, thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng tại huyện Hoằng Hóa

Ngày 11-8, tại Hội trường xã Hoằng Thái và thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập tập huấn tuyên truyền về thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; công tác hòa giải ở cơ sở, thanh tra Nhân dân (TTND) và giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) năm 2021.

Tập huấn về thực hiện Pháp lệnh 34, công tác hòa giải ở cơ sở, thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng tại huyện Hoằng Hóa

Các đại biểu xã Hoằng Thái tham dự hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, hơn 200 đại biểu là người dân xã Hoằng Thái và thị trấn Bút Sơn tham dự hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20-4-2007; chủ tịch UBND xã, thị trấn báo cáo về kết quả những nội dung công khai để Nhân dân biết; việc thực hiện những nội dung Nhân dân bàn và quyết định.

Tập huấn về thực hiện Pháp lệnh 34, công tác hòa giải ở cơ sở, thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng tại huyện Hoằng Hóa

Các đại biểu thị trấn Bút Sơn tham dự hội nghị.

Nghe đại diện Sở Tư pháp giới thiệu chung về hòa giải; kỹ năng hòa giải ở cơ sở; tổ chức hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ tại xã, phường, thị trấn.

Tập huấn về thực hiện Pháp lệnh 34, công tác hòa giải ở cơ sở, thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng tại huyện Hoằng Hóa

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của Pháp lệnh số 34.

Qua hội nghị tập huấn nhằm giúp người dân hiểu những quy định chung của Pháp lệnh 34, nắm rõ những nội dung chính quyền phải công khai để dân biết, bàn và quyết định; những nội dung Nhân dân được tham gia ý kiến, giám sát trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, của cán bộ thôn, tổ dân phố, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và của Nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

Tập huấn về thực hiện Pháp lệnh 34, công tác hòa giải ở cơ sở, thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng tại huyện Hoằng Hóa

Đại diện Sở Tư pháp giới thiệu chung về hòa giải, kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

Đồng thời, hiểu rõ thêm vai trò của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ trong phát huy dân chủ, động viên Nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với việc chấp hành, thực hiện chủ trương, chính sách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, góp phần giữ vững ổn định ngay từ cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]