(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại lễ phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 vừa diễn ra tại huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ đạo: Để triển khai hiệu quả chiến dịch, tổ chức đoàn phải có cách làm phù hợp với từng nội dung, đối tượng ở các địa bàn. Làm sao để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên mong muốn tìm đến tham gia chiến dịch để được giúp đỡ, trải nghiệm, qua đó giúp các bạn rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tạo môi trường để người trẻ tìm đến và dấn thân

Phát biểu tại lễ phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 vừa diễn ra tại huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ đạo: Để triển khai hiệu quả chiến dịch, tổ chức đoàn phải có cách làm phù hợp với từng nội dung, đối tượng ở các địa bàn. Làm sao để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên mong muốn tìm đến tham gia chiến dịch để được giúp đỡ, trải nghiệm, qua đó giúp các bạn rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn.

Tạo môi trường để người trẻ tìm đến và dấn thân

(Ảnh minh họa)

Còn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn thì yêu cầu các cấp bộ đoàn lựa chọn nội dung triển khai chiến dịch có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương. Các hoạt động trong chiến dịch phải thiết thực, phù hợp và hiệu quả. Tinh thần chỉ đạo ấy đặc biệt nhận được sự quan tâm và chờ đợi. Bởi chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trong nhiều năm qua là nét đẹp của tuổi trẻ, tạo ra một hiệu ứng xã hội lan tỏa tích cực với những giá trị vật chất không hề nhỏ được kiến tạo giúp cải thiện, nâng cao đời sống đồng bào ở nhiều địa bàn khó khăn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó ở một số thời điểm, tại một số tổ đội tình nguyện vẫn không tránh khỏi căn bệnh hình thức, hiệu quả chưa thật sự như mong muốn. Vẫn còn có những thanh niên ghi tên tham gia vì lý do khác, chứ chưa hẳn đã là sự tự nguyện, dẫn đến hiệu quả chưa cao, việc quản lý phong trào chưa tốt.

Yêu cầu của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và người đứng đầu Trung ương Đoàn đặt ra cho các cấp bộ đoàn, tổ đội thanh niên tình nguyện và cá nhân thanh niên tình nguyện phải sớm khắc phục những tồn tại trước đó, xem hoạt động tình nguyện là dịp để dấn thân, tôi rèn, nâng cao ý chí, bản lĩnh sống đẹp, đóng góp vào sự phát triển của các địa phương và chính sự trưởng thành của thanh niên. Từng cá nhân một phải nhận thức được hoạt động tình nguyện không phải là một cuộc “dạo chơi” hay để “đổi gió” của người trẻ, mà khi đã tham gia tình nguyện phải thực sự vào việc, vừa đem theo trách nhiệm cống hiến, vừa thể hiện được tình cảm với nơi mình đến...

Cũng như những thanh niên viết đơn xung phong ra trận thời chiến, những địa bàn khó khăn các tổ đội tình nguyện hướng tới cũng có nhiều thứ “giặc” đang trú ẩn. Đó là “giặc nghèo đói”, “giặc lạc hậu”... Thanh niên tình nguyện cần chuẩn bị cho mình một tâm thế, trách nhiệm và tinh thần tấn công cao nhất để góp phần xua đi những thứ “giặc” ở địa bàn mình đến. Từng người một hãy lan tỏa sự cống hiến để cùng viết nên, cùng tạo ra một môi trường tình nguyện thật sự lôi cuốn, giàu cảm xúc mà bất cứ người trẻ nào cũng muốn được tham gia, dấn thân, thay cho việc chỉ ghi tên để đủ điều kiện cho yêu cầu nào đó.

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]