(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu, Huyện ủy Thiệu Hóa đã phát động Cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu”. Bước đầu, cuộc thi đạt kết quả tốt, với số lượng bài dự thi lớn, trong đó có hơn 1.000 bài dự thi qua vòng sơ khảo đạt chất lượng cao, được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức.

Sôi nổi Cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu”

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu, Huyện ủy Thiệu Hóa đã phát động Cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu”. Bước đầu, cuộc thi đạt kết quả tốt, với số lượng bài dự thi lớn, trong đó có hơn 1.000 bài dự thi qua vòng sơ khảo đạt chất lượng cao, được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức.

Sôi nổi Cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu”

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu” đã nhận được hơn 1.000 bài dự thi đạt chất lượng.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 12-1 đến ngày 20-3-2022. Quá trình tổ chức cuộc thi đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế cũng như thể lệ đã đề ra.

Theo thống kê nhanh của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thiệu Hóa, một số đơn vị có số lượng bài dự thi lớn như: Trường THPT Thiệu Hóa 1.779 bài dự thi; Trường THPT Lê Văn Hưu 1.585 bài dự thi; xã Thiệu Vân 505 bài dự thi; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thiệu Hóa 389 bài dự thi; xã Thiệu Ngọc 310 bài dự thi; xã Thiệu Trung 136 bài dự thi...

Sôi nổi Cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu”

Bài dự thi dài hơn 500 trang của giáo viên Trần Thị Thu, Trường THPT Lê Văn Hưu.

Có những bài dự thi lên tới trên 500 trang, được trình bày khoa học, đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu một công phu. Cuộc thi còn thu hút cả những người cao tuổi như ông Hoàng Ngọc Toản, 89 tuổi, CLB hưu trí Lê Văn Hưu; ông Nguyễn Thanh Quy (81 tuổi, tiểu khu 8, thị trấn Thiệu Hóa) với bài dự thi viết tay dài hơn 100 trang… Cuộc thi còn thu hút cả những người con Thiệu Hóa xa quê hương.

Sôi nổi Cuộc thi “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp nhà sử học Lê Văn Hưu”

Bài dự thi của học sinh Phùng Thị Yến Nhi, lớp 10A11, trường THPT Lê Văn Hưu với cách trình bày ấn tượng.

Ông Nguyễn Duy Thứ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thiệu Hóa cho biết, với ý nghĩa thiết thực của Cuộc thi, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy, bước đầu Cuộc thi đã thu về kết quả tốt, số lượng bài dự thi, bài có chất lượng cao hơn so với dự kiến.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]