(Baothanhhoa.vn) - Để chuẩn bị cho Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Đền Bà Triệu và tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023, Kỷ niệm 1775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22-2-248 Mậu Thìn - 22-2-2023 Quý Mão), tại xã Triệu Lộc (Hậu Lộc) sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tại xã Triệu Lộc

Để chuẩn bị cho Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Đền Bà Triệu và tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023, Kỷ niệm 1775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22-2-248 Mậu Thìn - 22-2-2023 Quý Mão), tại xã Triệu Lộc (Hậu Lộc) sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tại xã Triệu Lộc

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Đền Bà Triệu.

Các hoạt động văn hóa, thể thao do UBND huyện Hậu Lộc tổ chức tại địa phương trong thời gian trước, trong và sau Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Đền Bà Triệu và tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023, cụ thể: Ngày 12-3 (ngày 21-2 Quý Mão) sẽ tổ chức thi chung kết kéo co, bóng chuyền nam và giao lưu văn nghệ quần chúng tại sân vận động xã Triệu Lộc; ngày 13-3 (ngày 22-2 Quý Mão) tổ chức thi nấu cơm tại sân vận động xã Triệu Lộc.

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc xứ Thanh. Đồng thời, quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Bà Triệu; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Đền Bà Triệu, góp phần gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Nhóm PV CT-XH


Nhóm PV CT-XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]