(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26-8, Ủy ban MTTQ phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) và Ban công tác mặt trận khu dân cư phố Phú Thọ 2 đã ra mắt mô hình điểm “Tang văn minh tiến bộ” và “Camera an ninh hộ gia đình”.

Ra mắt mô hình điểm “Tang văn minh tiến bộ” và “Camera an ninh hộ gia đình”

Chiều 26-8, Ủy ban MTTQ phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) và Ban công tác mặt trận khu dân cư phố Phú Thọ 2 đã ra mắt mô hình điểm “Tang văn minh tiến bộ” và “Camera an ninh hộ gia đình”.

Ra mắt mô hình điểm “Tang văn minh tiến bộ” và “Camera an ninh hộ gia đình”

Đại biểu dự buổi ra mắt mô hình.

Dự buổi ra mắt có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa, lãnh đạo phường Phú Sơn, đại diện 10 tổ dân phố cùng đông đảo Nhân dân Tổ dân phố Phú Thọ 2.

Ra mắt mô hình điểm “Tang văn minh tiến bộ” và “Camera an ninh hộ gia đình”

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Phú Thọ 2 báo cáo việc triển khai thực hiện mô hình.

Những năm qua Nhân dân phường Phú Sơn đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Tuy nhiên, vẫn còn một số gia đình chưa thực hiện đúng quy định như đốt nhiều vàng mã, rải tiền ra đường khi di quan... làm mất mỹ quan đô thị. Để loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gia đình văn hóa, Ủy ban MTTQ phường Phú Sơn đã xây dựng mô hình “Tang văn minh tiến bộ” và lựa chọn Tổ dân phố Phú Thọ 2 để làm điểm trước khi nhân rộng ra các phố trên địa bàn phường.

Theo đó, việc tang phải được thực hiện theo quy định của pháp luật; khi đưa tang phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và trật tự công cộng, thực hiện những quy định trong quy ước của tổ dân phố; không cử nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm; âm thanh không vượt quá độ ồn cho phép; không rải tiền Việt Nam và các loại tiền của nước ngoài trên đường đưa tang; việc ăn uống trong tang lễ chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình, dòng họ, bảo đảm an toàn thực phẩm…

Mô hình được ra mắt và đưa vào thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Ra mắt mô hình điểm “Tang văn minh tiến bộ” và “Camera an ninh hộ gia đình”

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa phát biểu tại buổi ra mắt mô hình.

Ra mắt mô hình điểm “Tang văn minh tiến bộ” và “Camera an ninh hộ gia đình”

Lãnh đạo Đảng ủy phường Phú Sơn phát biểu tại buổi ra mắt mô hình.

Hiện nay Tổ dân phố Phú Thọ 2 có 252 hộ dân, trong đó có 80 hộ đã lắp đặt camera, còn 172 hộ chưa lắp. Một số vị trí quan trọng trong phố chưa được lắp camera hoặc đã lắp nhưng số lượng chưa nhiều… Để giữ vững an ninh - trật tự, Tổ dân phố Phú Thọ 2 đã thành lập Ban vận động thực hiện mô hình “Camera an ninh hộ gia đình” để tuyên truyền, vận động các gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện.

Mô hình được ra mắt và đi vào hoạt động nhằm góp phần bảo đảm an ninh - trật tự ở khu dân cư, bảo vệ tài sản của Nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng phá án khi có vụ việc xảy ra ở khu dân cư.

Ra mắt mô hình điểm “Tang văn minh tiến bộ” và “Camera an ninh hộ gia đình”

Ban công tác mặt trận phố Phú Thọ 2 ký giao ước với Ủy ban MTTQ phường Phú Sơn về thực hiện tốt mô hình.

Tại buổi ra mắt, lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Phú Sơn đã công bố quyết định về việc thành lập Ban vận động thực hiện mô hình điểm “Tang văn minh tiến bộ” và “Camera an ninh hộ gia đình”; Trưởng phố Phú Thọ 2 thông qua quy chế hoạt động của Ban vận động thực hiện mô hình; Ban công tác mặt trận phố Phú Thọ 2 ký giao ước với Ủy ban MTTQ phường Phú Sơn về thực hiện tốt mô hình “Tang văn minh tiến bộ” và “Camera an ninh hộ gia đình”.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]