(Baothanhhoa.vn) - Với những hoạt động cụ thể, thiết thực và sự chủ động của Hội LHPN huyện Hà Trung trong phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của hội viên phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh; giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phụ nữ huyện Hà Trung giúp nhau phát triển kinh tế

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực và sự chủ động của Hội LHPN huyện Hà Trung trong phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của hội viên phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh; giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Phụ nữ huyện Hà Trung giúp nhau phát triển kinh tế

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Hà Trung trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương cho hộ phụ nữ nghèo xã Hà Sơn.

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo, thời gian qua, Hội LHPN huyện chỉ đạo các hội cơ sở, chi, tổ hội tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; đăng ký chỉ tiêu giúp hộ nghèo có địa chỉ; đồng thời, tập trung các giải pháp hỗ trợ để giảm nghèo hiệu quả như: Tiếp cận vốn vay, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế hộ gia đình, quản lý chi tiêu tiết kiệm... Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ tập huấn nâng cao kiến thức khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật, xây dựng các mô hình trình diễn như: Mô hình trồng rau an toàn, măng tây, chanh tứ quý, ổi tứ quý, cây dược liệu cà gai leo, nuôi dê, nuôi cá nước ngọt... giúp hội viên có thêm kiến thức, vận dụng thiết thực vào sản xuất, tạo ra sản phẩm cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao, góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác.

Hội LHPN huyện tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ nghèo; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội; vận động hội viên, phụ nữ tham gia các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững”; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ “Nữ doanh nhân”; mô hình “Tổ phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo vươn lên làm giàu”... Đến tháng 11-2019, tổng số vốn do hội quản lý trên 177 tỷ đồng, giúp cho 6.946 lượt hội viên vay. Vận động hội viên tham gia các hình thức, tổ nhóm tiết kiệm, đến nay toàn huyện có 713 tổ, nhóm thu hút 37.536 lượt thành viên tham gia, với tổng dư nợ tiết kiệm cho hội viên vay toàn huyện gần 22 tỷ đồng, giúp cho 2.315 hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, các hội viên còn tương trợ giúp đỡ lẫn nhau bằng hình thức cho vay không lãi để phát triển kinh tế gia đình, với số tiền 780 triệu đồng, 4.645 công lao động, 32.868 con lợn giống, 1.812 tấn cám chăn nuôi, 599 tấn phân bón, giúp cho 3.116 lượt hộ gia đình; quyên góp, ủng hộ 506 hộ gia đình đặc biệt khó khăn với số tiền 259 triệu đồng, 1.092 công lao động, 1.252 kg gạo...

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ vốn vay, hội còn quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, tổ hợp tác (THT) như: HTX công nghiệp - thương mại Việt Tiến (xã Hà Hải); HTX dịch vụ vệ sinh môi trường (xã Hà Vinh); THT dịch vụ vệ sinh môi trường, sản xuất mắm tép (xã Hà Yên); THT sản xuất cây dược liệu cà gai leo (xã Hà Tiến)... tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động, tăng thu nhập phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng...

Chị Đỗ Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện, cho biết: Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt chú trọng nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ giảm nghèo bền vững, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ. Chú trọng xây dựng các mô hình mới do phụ nữ làm chủ, nhân rộng các mô hình HTX, THT, tổ liên kết sản xuất, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân; khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Hoài Linh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]