(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23-7, đồng chí Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dâng hương, viếng các liệt sĩ tại Đảo Mê; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại huyện Tĩnh Gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn dâng hương, viếng các liệt sỹ tại Đảo Mê

Ngày 23-7, đồng chí Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dâng hương, viếng các liệt sĩ tại Đảo Mê; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại huyện Tĩnh Gia.

Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên Đảo Mê.

Cùng đi có đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên Đảo Mê; dâng hương tại Miếu thờ, mộ của các cán bộ, chiến sĩ đã quên mình cống hiến xây dựng và bảo vệ Đảo Mê.

Tiếp đó, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các chiến sĩ đang công tác tại đảo. Tại đây, các thành viên trong đoàn công tác đã được nghe báo cáo về quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác hậu cần của bộ đội trên đảo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đảo Mê đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu, tập trung huấn luyện, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị trên biển, giúp đỡ ngư dân trên biển khi gặp giông bão và tích cực tăng gia lao động sản xuất, cải thiện đời sống của bộ đội. Đồng chí đề nghị các cán bộ, chiến sĩ Đảo Mê tiếp tục nâng cao tư tưởng chính trị, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với âm mưu của các thế lực thù địch, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh quốc phòng, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các sở, ngành tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, chế độ chính sách của cán bộ chiến sĩ trên đảo, giúp họ yên tâm, vững tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lê Anh Tuấn đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đảo Mê.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn, đại diện huyện Tĩnh Gia, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đảo Mê. Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà thương binh 1/4 Văn Huy Phơn, ở xã Ninh Hải; thương binh 4/4 Lê Văn Thanh ở xã Hải Lĩnh (Tĩnh Gia).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lê Anh Tuấn thăm hỏi, tặng quà thương binh 1/4 Văn Huy Phơn ở xã Ninh Hải (Tĩnh Gia).

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến lớn lao của các liệt sĩ, thương binh và thân nhân gia đình người có công với cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là những tấm gương sáng để các thế hệ con cháu học tập và noi theo; đồng thời đề nghị huyện Tĩnh Gia tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo mọi điều kiện để các gia đình vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]